Imexpharm và tiền đề bứt phá trong năm 2025
(Dân trí) - Triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp dược Việt Nam gia tăng khi có được vị thế ở phân khúc sản phẩm công nghệ cao, cạnh tranh cả ở thị trường trong và ngoài nước.
Đằng sau sóng mới của cổ phiếu dược
Ngay trong các phiên giao dịch đầu năm, cổ phiếu ngành dược đã có những phiên giao dịch tích cực. Trong đó, phiên ngày 11/2, cổ phiếu IMP của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm tăng kịch trần lên vùng 49.650 đồng/đơn vị.
Từ nhiều năm qua, cổ phiếu ngành dược được coi là nhóm cổ phiếu phòng thủ được nhà đầu tư ưa thích vì tăng trưởng ổn định, trả cổ tức đều đặn. Sóng mới của cổ phiếu ngành dược đang được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ đến từ các thông tin tức tích cực của nhóm doanh nghiệp lớn, như SK Group muốn chuyển nhượng cổ phần của IMP…
Nhân viên làm việc tại nhà máy đạt chuẩn EU-GMP của Imexpharm (Ảnh: Imexpharm).
Ngoài ra, lực đẩy của cổ phiếu dược trong năm 2025 cũng đang đến từ kỳ vọng thay đổi trong chính sách đấu thầu ưu tiên doanh nghiệp đạt chuẩn EU-GMP.
Cụ thể, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 03/2024 và Thông tư 07/2024 quy định đối với các loại thuốc Nhóm 1 và Nhóm 2 mà có ít nhất 3 công ty trong nước có thể sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương, và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế, về chất lượng, giá, khả năng cung cấp, thì không chào thầu thuốc nhập khẩu. Vì vậy, các doanh nghiệp dược lớn được kỳ vọng có lợi thế, trong đó có Imexpharm khi sở hữu đến 3 cụm nhà máy EU-GMP và 12 dây chuyền sản xuất đạt EU-GMP.
Triển vọng rõ nét của dược công nghệ cao
Theo báo cáo mới của IQVIA vào quý III/2024, các sản phẩm công nghệ cao, giá trị cao, trong đó có vaccine, đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Cụ thể, về giá trị thị trường, tốc độ tăng trưởng hàng năm 2022 - 2024 là 10,4%, trong khi đó tổng giá trị thị trường tính tới quý III/2024 tăng 9% so với cùng kỳ.
Trước bối cảnh thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các sản phẩm công nghệ cao, Imexpharm cũng chủ động mở rộng năng lực sản xuất để đón đầu xu hướng này với kế hoạch xây dựng Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh trên tổng diện tích 25.000 m², với mức đầu tư dự kiến lên đến 1.495 tỷ đồng vào quý III năm nay.
Bên trong nhà máy sản xuất thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm (Ảnh: Imexpharm).
Mặc dù độ trễ của các chính sách mới là 1-2 năm, nhưng trong ngắn hạn, đây vẫn là động lực chính để tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp như Imexpharm. Năm 2024, Imexpharm đạt với doanh thu thuần 2.205 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng mạnh mẽ của kênh ETC (thuốc kê đơn) và sự mở rộng của danh mục thuốc tiêm. Bên cạnh đó, nỗ lực bán hàng bền bỉ trong kênh OTC (thuốc không kê đơn) đã giúp Imexpharm duy trì sự ổn định, ngay cả khi thị trường bán lẻ của các công ty nội địa không tăng trưởng.
Bước sang năm 2025, bên cạnh thế mạnh là kháng sinh, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, Imexpharm cho biết sẽ mở rộng thêm các nhóm sản phẩm điều trị giá trị cao, bao gồm thuốc tiêm và thuốc phân tán. Đây là các loại thuốc được doanh nghiệp nhận định là có tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng doanh số dược phẩm trong những năm tới nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu điều trị gia tăng, bảo hiểm y tế, thu nhập cao hơn và hạ tầng y tế phát triển.
Nhân viên kiểm tra thành phẩm trong quá trình đóng gói tại nhà máy IMP4 (Ảnh: Imexpharm).
Thị trường dược đã bước vào chu kỳ tăng trưởng ổn định hơn trong 2 năm qua, ở quanh mức 8-10% với xu hướng gia tăng sức cầu đối với các sản phẩm có giá trị cao. Mặc dù cạnh tranh với hàng nhập khẩu vẫn sẽ tiếp tục là áp lực đối với các nhà sản xuất trong nước, nhất là trên thị trường OTC, nhưng đây cũng chính là động lực thúc đẩy cải thiện trình độ R&D và trình độ sản xuất trong nước.
Đổi mới sáng tạo tiếp tục là trọng tâm chiến lược của Imexpharm, với việc ra mắt 24 sản phẩm mới được triển khai sản xuất trên tất cả các nhà máy, trong đó có 1 sản phẩm First Generic, và triển khai 98 dự án R&D. Imexpharm hiện đã nâng tổng số giấy phép lưu hành tại châu Âu lên 28 cho 11 sản phẩm, củng cố nền tảng vững chắc để mở rộng ra thị trường toàn cầu.
Thầy thuốc nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng giám đốc Imexpharm, cho biết: "Imexpharm quyết tâm thực hiện chiến lược bền vững QE - Quality and Efficiency (chất lượng và hiệu quả) nhằm tạo lợi thế trong đấu thầu. Với chiến lược mở rộng cả ở thị trường trong nước và quốc tế, Imexpharm tự tin vào khả năng tạo ra giá trị bền vững cho các bên liên quan và góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp dược Việt Nam và khu vực".