1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hoàng tử tỷ phú Ả rập từ bỏ thú chơi “khách sạn bay” A380

(Dân trí) - Từng gây tiếng vang lớn khi trở thành khách hàng cá nhân đầu tiên mua siêu máy bay dân dụng lớn nhất thế giới Airbus A380, hoàng tử tỷ phú Ả rập Alwaleed Bin Talal Al Saud vừa qua đã bán lại máy bay này để lấy tiền đầu tư.

Thông tin trên vừa được giám đốc tài chính Shadi Sanbar của tập đoàn Kingdom Holdings mà tỷ phú Alwaleed làm chủ tịch xác nhận với hãng tin Bloomberg. Theo đó chiếc máy bay đã được bán cho một người khác trong 4 tháng qua.

Tỷ phú Alwaleed ký hợp
đồng mua A380 năm 2007 từ Airbus
Tỷ phú Alwaleed ký hợp đồng mua A380 năm 2007 từ Airbus

Số tiền thu được từ thương vụ này được vị tỷ phú dùng để mở rộng đầu tư vào Ả rập xê út và khu vực Trung Đông. Tuy nhiên danh tính của người mua cũng như mức giá không được tiết lộ do các bên đã có thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt

Alwaleed “đã đề cập đến việc đầu tư vào các công ty có tăng trưởng thực sự, với những cơ hội tuyển dụng có thực”, Saud Masud, CEO của công ty đầu tư SM Advisory Group tại New York khẳng định với Bloomberg. “Ông ấy cần tiền cho các loại hình đầu tư đó”.

Theo ước tính của Bloomberg, vị hoàng tử của Ả rập xê út hiện sở hữu khối tài sản khoảng 29 tỷ USD. Năm 2007, ông đã gây tiếng vang lớn khi là khách hàng cá nhân đầu tiên mua chiếc Airbus A380. Vào thời điểm đó giá niêm yết của “khách sạn bay” này lên tới 319 triệu USD. Tuy nhiên từ đó đến nay chiếc máy bay chưa được bàn giao.

Phác thảo thiết kế nội
thất của chiếc A380 của vị hoàng tử Ả rập
Phác thảo thiết kế nội thất của chiếc A380 của vị hoàng tử Ả rập

Theo tờ Daily mail của Anh, dù chiếc máy bay đã thuộc hàng hiện đại nhất thế giới nhưng vị tỷ phú được mệnh danh “Warren Buffett của Trung Đông” vẫn mạnh tay chi thêm hàng trăm triệu USD để thiết kế lại nội thất theo ý mình, với các chi tiết như: khu nhốt ngựa, gara để xe Rolls Royce, phòng hòa nhạc, phòng tắm hơi ốp đá cẩm thạch, bể bơi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, phòng cầu nguyện…

Trước khi đặt bút ký hợp đồng mua A380, vị hoàng tử Ả rập đã sở hữu nhiều máy bay riêng, trong đó có một chiếc Boeing 747 và một chiếc Airbus 321 bản “thửa” riêng.

Kể từ tháng 4/2012 đến nay, tài sản của Alwaleed đã tăng 8,5 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của Kingdom Holdings tăng gần gấp đôi. Tập đoàn này hiện nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại nhiều công ty trong đó có ngân hàng Citigroup, tập đoàn truyền thông News Corp và khách sạn George V hotel tại Paris.

David Velupillai, người phát ngôn của Airbus Corporate Jets tại Pháp cho biết công ty này không có liên lạc gì thêm với Alwaleed sau khi ký kết hợp đồng. Về phần chiếc A380, Velupillai cho biết việc sản xuất chiếc máy bay đã hầu như hoàn tất, ngoại trừ phần cabin.

Bên trong một máy bay
riêng khác của tỷ phú Alwaleed
Bên trong một máy bay riêng khác của tỷ phú Alwaleed

Hầu hết các khách hàng mua máy bay về dùng riêng đều thiết kế nội thất cabin theo gu thẩm mỹ của riêng mình. Howard Guy, giám đốc hoạt động của công ty tư vấ thiết kế Design Q tại Anh, đơn vị đã tham gia đấu thầu thiết kế máy bay của Alwaleed năm 2009 nhưng không thành công cho biết.

“Chúng tôi đã làm việc trên máy bay đó khoảng 6 tháng”, Guy trả lời Bloomberg. “Chúng tôi về cơ bản đã lên được thiết kế cho chiếc máy bay. Bản vẽ của chúng tôi được phác thảo dựa trên những gì chúng tôi hiểu về điều ông ấy mong muốn. Đó thực sự là một sự pha trộn nhiều phong cách”.

Hầu hết số tài sản “khủng” của vị tỷ phú giàu thứ 15 thế giới nằm ở các tập đoàn tên tuổi như Apple Inc. hay News Corp. Những năm gần đây ông đã cơ cấu lại danh mục đầu tư với trọng tâm là khu vực Trung Đông. Hiện Alwaleed đang đầu tư hơn 1,3 tỷ USD vào các công ty tư nhân và đại chúng tại đây.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg