1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hoàng Anh Gia Lai được S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm

(Dân trí) - Tình hình hoạt động kinh doanh và thanh khoản của HAGL được cho là sẽ còn "yếu kém" trong 6 đến12 tháng tới do gặp những khó khăn trong môi trường kinh doanh bất động sản trong nước và sự chậm trễ được phê chuẩn hoạt động khai thác quặng tại Lào, Camphuchia.

Hoàng Anh Gia Lai được S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm

Ngày 19/7, sau khi đánh giá lại về tình hình hoạt động và môi trường kinh doanh của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG), Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard and Poor's (S&P) đã ra thông báo giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B- và triển vọng tiêu cực với Tập đoàn này.

S&P cho biết, việc xếp hạng lần này với HAGL cho thấy tính thanh khoản thấp cũng như ảnh hưởng của những rủi ro trong môi trường kinh tế, chính trị và hành chính tác động đến hoạt động kinh doanh của HAGL tại Việt Nam, Campuchia và Lào

Bên cạnh đó, mức xếp hạng cũng cho thấy dòng luân chuyển tiền mặt theo chu kỳ của HAGL và những rủi ro liên quan đến kế hoạch chi tiêu vốn lớn của công ty này trong năm 2012.

Tuy nhiên, cơ quan xếp hạng tín dụng cũng thể hiện sự lạc quan với công ty của bầu Đức khi cơ cấu chi phí hợp lý cho phát triển bất động sản và thương hiệu xây dựng  của công ty ở Việt Nam sẽ giúp HAGL cải thiện được những điểm yếu này. 

Tổ chức này dự báo, tình hình hoạt động kinh doanh và thanh khoản của Hoàng Anh Gia Lai còn "yếu kém" trong 6 đến12 tháng tới. Theo đó, môi trường kinh doanh dành cho những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản của Việt Nam còn nhiều thách thức dù Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Ngoài ra, sự chậm trễ trong phê chuẩn hoạt động khai thác quặng ở Lào và Campuchia cũng mang đến những rủi ro cho hoạt động kinh doanh của HAGL. Và ngay cả việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sang các đồn điền cao su và các dự án thủy điện đòi hỏi chi phí vốn lớn cũng kèm theo rủi ro.

Hồi tháng trước, Fitch Ratings cũng đã xếp hạng triển vọng tín nhiệm "tiêu cực" với công ty của bầu Đức và cảnh báo, sẽ có thể hạ xếp hạng với HAGL nếu số dư tiền mặt cuối quý II giảm so thời điểm cuối quý I. Ngược lại, nếu công ty đưa cán cân tiền mặt về đến 3.000 tỷ đồng thì hãng xếp hạng này sẽ vẫn tiếp tục duy trì xếp hạng với HAGL.

Sau thông tin này, ông Võ Trường Sơn - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính cho biết, số dư tiền mặt của công ty đến cuối tháng 6/2012 sẽ không thấp hơn so với số dư cuối tháng 3/2012 là gần 1.700 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu HAG đứng mức tham chiếu 31.100 đồng/cp.

Bích Diệp