1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gia Lai:

Hoa mất mùa giá cao, tiểu thương lo không đủ hàng để bán

(Dân trí) - Năm nay hoa mất mùa, khiến nhiều loại hoa ở phố núi Pleiku (Gia Lai) rơi vào tình trạng cung không đủ cầu, giá hoa tăng cao gấp nhiều lần đã đành, nhưng nhiều tiểu thương lo ngại sẽ không có hoa để bán.

Chỉ cách đây vài ngày, giá nhiều loại hoa ở phố núi Pleiku rẻ như bèo. Nhưng khoảng 2 ngày nay, giá nhiều loại hoa đã tăng vụt. Giá hoa tại chợ Trung tâm thương mại TP Pleiku chiều ngày 28 Tết như sau: hoa dơn tăng từ 7 nghìn đồng/chục cây lên 80 nghìn đồng/chục cây; hoa cẩm chướng từ 35 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng/bó; các loại hoa cúc giá tăng gấp đôi ngày thường; hoa cát tường từ 30 nghìn đồng lên 50 nghìn đồng/bó. Đặc biệt, giá hoa ly có "biến động" nhất, chỉ vài ngày giá tăng từ 120 nghìn đồng/bình lên 350 nghìn đồng/bình (đến ngày 5/2).

Hoa dơn giá vừa cao vừa cung không đủ cầu
Hoa dơn giá vừa cao vừa cung không đủ cầu

Ngược lại với các loại hoa cắm bình là các chậu cúc vạn thọ, nếu mấy ngày trước loại cúc chậu này được bán với giá 30 nghìn đồng/chậu, nhưng sang chiều ngày 28 Tết thì giá chỉ còn 10 nghìn đồng/chậu.

Chị Lê Thị Oanh, bán hoa cắm bình tại chợ phường Hoa Lư (TP Pleiku) cho biết, năm nay nhiều loại hoa nở sớm. Nếu như khoảng 4 ngày đổ về trước, hoa dơn bán không ai mua, chỉ vài nghìn đồng/chục, thì bây giờ ngược lại, dơn không có để bán.

Ngày hôm nay, chị Oanh lấy 100 bó dơn để bán với giá 80 nghìn đồng/bình, đến đầu giờ chiều, chị bán chỉ còn vài bó. Trong khi đó, em gái chị cũng bán hoa tại chợ phường Phù Đổng đã bán hết từ trưa, nên đã điện thoại cho chị mang hoa xuống để bán dùm nhưng chị Oanh không mang lên vì lượng hoa còn khá ít.


Chỉ có vài ngày, nhưng giá hoa ly biến động thất thường.

Chỉ có vài ngày, nhưng giá hoa ly biến động thất thường.

“Nếu như năm ngoái hoa tràn ngập, nhiều loại hoa giá cũng chỉ như ngày thường, thì năm nay ngược lại. Bây giờ tôi chỉ còn vài chục bó hoa đủ các loại để bán, như cát tường là không còn bó nào để bán. Hoa ly tôi buộc phải hạ giá xuống, bán không lời vì đã nở tòe loe hết rồi. Đến bây giờ tôi điện thoại cho các bạn hàng để lấy thêm hoa bán cho ngày mai, nhưng đã không còn hoa. Năm nay hoa thiếu trầm trọng, tôi đang lo ngày mùng 1 và mùng 2 Tết không có hoa để bán đây. Năm nào tôi cũng bán từ ngày mùng 1 Tết, hoa lúc nào cũng tràn lan, nhưng năm nay tôi đặt hàng mà chưa có hoa để bán, nên không biết phải mở hàng vào ngày nào cả”, chị Oanh cho biết thêm.

Hoa mất mùa giá cao, tiểu thương lo không đủ hàng để bán - 3

Nhiều loại hoa đã bán hết sớm, nhưng tiểu thương không thể mua thêm hàng để bán

Cũng như chị Oanh, nhiều tiểu thương bán hoa đều cho biết, tính đến chiều ngày 28 Tết, lượng hoa của họ để bán ra còn khá ít, nhiều người lo ngại đến ngày 29 Tết họ không còn hoa để bán, vì một số đầu mối đã trả lời là hết hoa.

Thiên Thư

Hoa mất mùa giá cao, tiểu thương lo không đủ hàng để bán - 4