1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Hóa đơn ma” gây thiệt hại hơn 546 tỉ đồng

(Dân trí) - Số liệu này được Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) công bố tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp phòng chống tội phạm về lĩnh vực thuế và hải quan (Bộ Công an và Bộ Tài chính tổ chức) tại Hà Nội, sáng nay 7/9.

Thống kê cho thấy trong 3 năm (2005-2007), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế công an các tỉnh, thành phố đã phối hợp với ngành thuế, hải quan phát hiện 720 vụ mua bán và sử dụng trái phép hoá đơn, gây thiệt hại cho Nhà nước 546,310 tỉ đồng (đã thu hồi 199,964 tỉ đồng).

Trong 720 vụ mua bán và sử dụng trái phép hoá đơn, các lực lượng đã khởi tố điều tra 201 vụ với 606 bị can, xử lý hành chính 383 vụ với 803 đối tượng, song vẫn còn 253 vụ việc không tìm thấy đối tượng và vẫn đang trong quá trình điều tra.

Theo đánh giá của Tổng Cục Cảnh sát, tội phạm mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn có nhiều loại và xuất hiện ở hầu hết các địa phương: Hà Nội, TPHCM, Hà Tây, Hải Phòng, Cần Thơ, An Giang... nhưng nguy hiểm và nghiêm trọng nhất là tội phạm lập “doanh nghiệp ma”, chỉ để mua hoá đơn và đưa đến địa phương khác để bán.

Tổng Cục Cảnh sát cũng cho biết, ngoài những đối tượng mua hoá đơn với mục đích chiếm đoạt và trốn thuế, còn có nhiều cán bộ thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp đã mua hoá đơn trái phép để hợp thức hoá hành vi rút tiền của Nhà nước.

Để giảm thiểu loại tội phạm này, Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Tổng Cục Hải quan, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) đã thảo luận những biện pháp phối hợp liên ngành để phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm trong lĩnh vực thuế, hải quan vì theo đánh giá loại tội phạm này sẽ ngày càng tinh vi và khó phát hiện.

Nguyễn Hiền