1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hỗ trợ nhân viên đi nhà nghỉ, ông chủ Võng xếp Duy Lợi: Cộng đồng mạng như cái chợ....

(Dân trí) - Như tin đã đưa, Công ty TNHH Duy Lợi hỗ trợ nhân viên thiếu việc làm trong năm 2016 số tiền 100.000 đồng/ngày trong đó “gợi ý” 50.000 đồng cán bộ nhân viên có thể để dành nuôi vợ con, bồ nhí, đi nhà nghỉ, nhân viên nam mua bao cao su, nhân viên nữ mua thuốc tránh thai…Trả lời Dân trí, ông Lâm Tấn Lợi xác nhận điều này và nói: "Cộng đồng mạng giống như một cái chợ, có những ý kiến nọ kia, nếu thấy đúng sẽ làm. (Tôi) không quá để ý đến ý kiến của người khác"


Công văn với nội dung khá mắc cười của ông chủ Võng xếp Duy Lợi

Công văn với nội dung khá mắc cười của ông chủ Võng xếp Duy Lợi

Trao đổi với Dân trí, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi xác nhận văn bản thông báo cùng chính sách hỗ trợ trên là có thật, đây là khoản tiền công ty muốn giúp đỡ cán bộ nhân viên công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Lợi cho biết, từ tháng 10 trở đi hàng tuần thứ 6, 7, chủ nhật cán bộ nhân viên nghỉ vì không có việc làm và việc hỗ trợ này thực tế đã được tiến hành từ năm 2015. Về thời gian công nhân nhận tiền chi trả, văn bản cho biết, công nhân không được nhận tiền ngay trong năm 2016 mà chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của 2018 do "chỉ hỗ trợ nhân viên gắn bó lâu dài với công ty", tuy nhiên, ông Lợi cho biết, có thể sẽ chi trả vào tháng 5/2017 tới đây.

“Nếu không có tình trạng hàng giả hàng nhái, chúng tôi thậm chí phải làm tăng ca, nhưng 2 năm gần đây tình trạng hàng giả hàng nhái nhiều do đó, doanh thu bán hàng của công không tăng, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của cán bộ nhân viên”, ông Lợi nói thêm.

Về những hướng dẫn sử dụng khoản tiền trợ cấp, có thể gây sốc như để dành nuôi bồ nhí, đi nhà nghỉ, mua thuốc tránh thai, mua bao cao su… ông Lợi cho biết, đây là nhu cầu bình thường.

“Nếu không có những nhu cầu đó thì bạn và tôi làm sao có thể có trên đời, cán bộ nhân viên nhận được thông báo đều hết sức vui vẻ”, ông Lợi chia sẻ thêm.

Cũng theo ông Lợi, cộng đồng mạng giống như một cái chợ, có những ý kiến nọ kia, nếu thấy đúng sẽ làm, và không quá để ý đến ý kiến của người khác.

Như tin trước đó, cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi mới đây đã nhận được văn bản thông báo hỗ trợ do thiếu việc làm được ký bởi giám đốc doanh nghiệp – ông Lâm Tấn Lợi.


Nhiều người chỉ cho đây là trò đùa vui vì đến tận năm 2018, các khoản hỗ trợ này mới được thực hiện.

Nhiều người chỉ cho đây là trò đùa vui vì đến tận năm 2018, các khoản "hỗ trợ" này mới được thực hiện.

Theo đó, mỗi người được nhận 100.000 đồng/ngày. Khoản tiền này được chia ra làm nhiều mục như hỗ trợ tiền ăn ba bữa trong đó, tiền ăn sáng 13.000 đồng, ăn trưa 17.000 đồng, ăn chiều 17.000 đồng, tiền trà đá hết tổng cộng 50.000 đồng. Còn lại 50.000 đồng, lãnh đạo doanh nghiệp võng xếp này gợi ý cách sử dụng cho công nhân viên rất kỳ lạ:

“Để dành để nuôi vợ (chồng), con, bồ nhí…

Gửi tiết kiệm

Đi nhậu (bình dân)

Đi nhà nghỉ, nếu vô 1 giờ giá 50.000 đồng/giờ thì hùn tiền với đối tác mỗi người 25.000 đồng. Còn lại 25.000 đồng nếu là nhân viên nam thì mua bao cao su, nếu là nhân viên nữ thì mua thuốc tránh thai. Nếu muốn ở nhà nghỉ 2 giờ giá 70.000 đồng thì mỗi người hùn nhau 35.000 đồng, phần còn lại mua bao cao su…

Vì công ty chỉ hỗ trợ nhân viên gắn bó lâu dài với công ty nên tiền hỗ trợ thiếu việc làm năm 2016 sẽ được công ty chi trả vào ngày làm việc đầu tiên năm 2018.

Như vậy, trong những ngày thiếu việc làm, công ty vẫn lo cho nhân viên ăn nhậu (hoặc ăn chơi) đầy đủ".

Khi văn bản thông báo này được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, không ít ý kiến cho rằng, vị lãnh đạo công ty đang gây sự chú ý, tạo dư luận, PR trá hình, có ý kiến cho rằng, đây là ông chủ “hóm hỉnh”, và văn bản này là văn bản nội bộ mang tính chất giải trí là chính…

Anh Thư