1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hồ sơ hãng hàng không có máy bay đâm gãy cột đèn ở Tân Sơn Nhất

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Máy bay Boeing 777 của Eva Air vừa đâm trúng cột đèn chiếu sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Eva Air là hãng hàng không lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) và hiện sở hữu 83 loại máy bay đa dạng kích thước.

Vào chiều tối ngày 3/7, máy bay Boeing 777 mang số hiệu BR396 có kế hoạch khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan (Trung Quốc). Khi đang di chuyển ra đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay đã đâm trúng cột đèn chiếu sáng.

Sự cố khiến một phần cánh máy bay bị móp, cột đèn cao áp đồng thời bị đâm gãy, đổ sập xuống. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, tình hình sân đường, sơn tín hiệu, biển báo của Cảng đều bảo đảm an toàn khai thác.

Boeing 777 được chế tạo từ Mỹ, là dòng máy bay thân rộng, hai động cơ, có thể chở từ 301 đến 368 khách tùy loại, khoảng cách bay từ hơn 5.200 đến gần 16.000 km.

Eva Air là hãng hàng không quốc tế của Đài Loan (Trung Quốc), được thành lập vào năm 1989. Trụ sở chính của hãng được đặt tại Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan (Trung Quốc). Công ty đang hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa tới hơn 60 điểm đến quốc tế tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ và có chuyến bay thẳng từ Đào Viên với TPHCM và Hà Nội.

Eva Air là một công ty con của Tập đoàn Evergreen Group, đơn vị nổi tiếng với hoạt động vận chuyển hàng hóa toàn cầu.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, công ty ghi nhận mức doanh thu lên tới 5,78 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Eva Air đang sở hữu 83 loại máy bay đa dạng về kích thước bao gồm Airbus A321-200, Airbus A330-300, Boeing B777-300ER...

Hồ sơ hãng hàng không có máy bay đâm gãy cột đèn ở Tân Sơn Nhất - 1

83 loại máy bay hiện Eva Air đang sở hữu (Ảnh: Báo cáo Eva Air).

Cuối năm 1988, trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của Tổng công ty Hàng hải Evergreen, Chủ tịch công ty Chang Yung-fa công bố ý định của công ty ông là thành lập hãng hàng không quốc tế tư nhân đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc).

Chỉ sau đó 1 năm, hãng hàng không non trẻ này ký một hợp đồng trị giá 3,6 tỷ USD để đặt mua 26 máy bay từ Boeing và công ty sản xuất hàng không McDonnell Douglas bao gồm các máy bay thân rộng Boeing 747-400 và MD-11. Hãng bắt đầu hoạt động vào năm 1991 với đội tàu bay Boeing 767-300ER. 

Sau đó, Eva Air đã liên tục mở rộng các hoạt động vận chuyển bao gồm vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, cung cấp suất ăn trên máy bay, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật hàng không và dịch vụ du lịch trọn gói.

Đáng chú ý, công ty con của hãng là Eva Air Cargo hiện kết nối với hệ thống vận chuyển tàu biển của Tập đoàn Evergreen trên khắp thế giới trên biển và trên mặt đất.

Còn với tuyến ngắn nội địa Đài Loan (Trung Quốc), hãng cũng có các công ty con như Eva Air hay Uni Airways. Đối thủ cạnh tranh chính của Eva Air tại thị trường trong nước là China Airlines.