1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

H.Moser & Cie: Đồng hồ hiếm cho người sành

Danh họa người Ý Leonardo Davinci đã từng nói “Đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp”,trải qua hơn 500 năm nó đã trở thành một phương ngôn đúng đắn cho những triết lý sáng tạo độc đáo.

Thú chơi đồng hồ cao cấp rất đa dạng và được chia làm nhiều kiểu chơi khác nhau. Phần lớn người chơi quan tâm đến thương hiệu và chất liệu của đồng hồ,những thương hiệu đắt tiền và được nhiều người biết đến. Phần khác thì hướng đến những chiếc đồng hồ cao cấp hơn để lộ cơ cấu máy cùng những tính năng phức tạp như Chronograph, Lịch vạn niên,Tourbillon,...Và có một phần khách hàng đặc biệt với một thú chơi riêng vô cùng độc đáo, đó là thú chơi những chiếc đồng hồ đơn giản nhưng lại mang trong mình những điều phức tạp. Phức tạp trong việc chế tác, cũng như việc ẩn giấu những cơ cấu bộ máy và tính năng một cách đầy khéo léo, tài tình đằng sau mặt số tất cả tạo nên một thú chơi khác biệt.

Hầu hết những chiếc đồng hồ của những hãng danh tiếng với tính năng đỉnh cao nhất đều có thiết kể cổ điển và mặt số vô cùng đơn giản. Phải chăng khi đặt hai mặt đối nghịch “đơn giản” và “phức tạp” cùng nhau thì chúng sẽ trở nên hoàn hảo?

Đồng hồ hiếm cho người sành

Chiếc Patek Philippe Minute Repeater Tourbillon Platinum Grand Complication có giá 535,000 € với những tính năng cao cấp nhất ẩn sau một mặt số 3 kim vô cùng đơn giản

Đồng hồ hiếm cho người sành
Chiếc Vancheron Constantin Patrimony Contemporaine Ultra Thin Calibre 1731 giá bán hơn 220,000$ với tính năng điểm chuông theo phút.

Đồng hồ hiếm cho người sành

Chiếc Audemars Piguet Grande Sonnerie Carillon giá 325,000$, tính năng điểm chuông theo phút với thiết kế cổ điển

Có lẽ đây là câu trả lời cho câu nói của Leonardo Davinci “Đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp”. Thú chơi đồng hồ ở cấp độ này,thì việc phô diễn những tính năng phức tạp không còn quá quan trọng nữa, điều quan trọng hơn cả là sự tinh tế, vẻ đẹp của sự hoàn mỹ.

Chiếc Jaeger-LeCoultre Master Tourbillon c
Chiếc Jaeger-LeCoultre Master Tourbillon có giá thấp hơn một chiếc đồng hồ lịch vạn niên Perpetual 1 của H.Moser&Cie.

Chiếc Jaeger-LeCoultre Master Tourbillon c

Chiếc Jaeger-LeCoultre Master Tourbillon c
Chiếc H.Moser&Cie Perpetual 1 Golden Edition giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới với thân vỏ và bộ máy cùng các chi tiết được chế tác hoàn toàn từ vàng hồng nguyên khối 18 carat.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Thương hiệu đồng hồ H.Moser&Cie với triết lý “Very Rare”-Đồng hồ rất hiếm. Tính hiếm này được thể hiện không chỉ qua số lượng sản xuất giới hạn mà còn ở tinh thần từ những di sản kinh doanh trải qua hàng năm; từ đội ngũ quản lý cũng như nhân viên, những người luôn muốn chinh phục thách thức và đặc biệt là từ những sản phẩm đầy tinh tế, những chiếc đồng hoàn mỹ.

Hiện tại trên thế giới chỉ có hãng đồng hồ H.Moser&Cie gắn mình cùng quan điểm sáng tạo của Leonardo Davanci. Trong khi mặt số là nơi phô diễn những gì phức tạp nhất của mỗi chiếc đồng hồ thì H.Moser&Cie đã đưa những cơ chế tính năng hoạt động đó ra phía sau,ẩn giấu khéo léo dưới một mặt số vô cùng đơn giản nhưng đầy tinh tế. Những cơ cấu như lịch vạn niên,tuần trăng,múi giờ kép,hiển thị ngày đêm…nằm gọn gàng trong những bộ máy được phát triển nội bộ “in-house movement”.

Chiếc Jaeger-LeCoultre Master Tourbillon c

Sản lượng 1000 chiếc mỗi năm các model của H.Moser&Cie thực sự là một thứ hiếm có khó tìm cho giới sưu tập đồng hồ trên toàn thế giới.

Thách thức lớn nhất của H.Moser&Cie không phải là việc tạo ra một bộ máy phức tạp,mà là làm thế nào để đơn giản hóa những điều phức tạp đó và đưa chúng vào những chiếc đồng hồ nhưng vẫn đảm bảo những yếu tố duy mỹ, tính hiệu dụng và hơn hết là sự hài hòa của những mặt đối lập “đơn giản” và “phức tạp”.

Với 200 năm thương hiệu, quy mô nhân viên khoảng 70 người và sản lượng 1000 chiếc/năm,mỗi chiếc đồng hồ H.Moser & Cie đều được thực hiện thủ công từ khâu chế tác cho đến hoàn thiện. Chẳng hạn như mất 20 giờ để làm ra một chiếc kim, hay phải trải qua 6 bước tôi luyện và xử lý axit để tạo ra hiệu hứng ánh sáng đặc biệt của mặt số. Trong khi sản lượng của Rolex là 700,000 chiếc/năm, Patek Phippe là 42000 chiếc/năm hay Vancheron Constantin 20000 chiếc/năm thì việc đánh bóng hay hoàn thiện các chi tiết cho từng chiếc đồng hồ một cách tỷ mỷ là điều rất khó. Đơn giản vì đây là điều mà chuyền máy móc không thể thực hiện được.Thứ duy nhất có thể thực hiện được việc này chính là những giờ làm việc thủ công của những tay nghề bậc thầy trong việc chế tác đồng hồ.

Bộ máy được chế tác hoàn toàn bằng vàng của chiếc H.Moser&Cie Perpertual 1 Golden Edition.


Bộ máy được chế tác hoàn toàn bằng vàng của chiếc H.Moser&Cie Perpertual 1 Golden Edition.

Nếu bạn đã từng trải nghiệm những bộ máy đồng hồ của Patek Philippe,Audermas Piguet hay Vancheron Constantin thì bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng bộ máy được chế tác bằng vàng của Moser,một vẻ đẹp mang tính hoàn hảo.Những chi tiết,bộ phận của bộ máy được chế tác một cách công phu,cầu kỳ và phải mất thêm nhiều giờ làm việc thủ công của những thợ đồng hồ bậc thầy tại Thụy Sỹ để đánh bóng,chau chuốt những chiếc kim,những vạt cạnh,hay những đường cong đầy mê hoặc trên thân máy.Hiệu ứng ánh sáng huyền ảo từ mặt số của H.Moser&Cie với góc tối sáng có lẽ là điều đặc biệt mà hiếm có hãng đồng hồ nào được.

Bộ máy được chế tác hoàn toàn bằng vàng của chiếc H.Moser&Cie Perpertual 1 Golden Edition.


H.Moser & Cie đã trở thành một lựa chọn riêng cho giới sưu tập đồng hồ, một thương hiệu đồng hồ “rất hiếm” dành cho những người yêu thích vẻ đẹp kín đáo, thanh lịch vượt thời gian cùng những đường nét duy mỹ đầy tinh tế đối lập lại những sự phức tạp phô trương.

 PV

 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước