1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hitachi muốn đầu tư phát triển điện hạt nhân Việt Nam

Không chỉ giới hạn ở mảng sản phẩm tiêu dùng, Hitachi - Tập đoàn công nghệ đến từ Nhật Bản - đã chính thức giới thiệu một loạt công nghệ năng lượng tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và nhiệt điện tại Triển lãm Quốc tế về Phát triển năng lượng Việt Nam 2012.

Là 1 trong 50 doanh nghiệp tham gia Hội thảo và Hội chợ Triển lãm Quốc tế về Phát triển năng lượng Việt Nam lần thứ 4 - VE Expo 2012, Tập đoàn Hitachi chính thức giới thiệu hệ thống công nghệ năng lượng tiên tiến với gian trưng bày trên diện tích 108 m2 tại hội trường A3 Triển lãm Giảng Võ.

Hai công nghệ tiên tiến được trưng bày và giới thiệu tại gian hàng của Hitachi năm nay là công nghệ lò nước nhẹ kiểu sôi tiên tiến (ABWR) trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và tua bin khí H-25/15 dùng trong nhiệt điện. Ngoài ra, khách thăm quan gian hàng Hitachi có thể quan sát lò phản ứng hạt nhân sử dụng loại kính đặc biệt thông qua công nghệ 3D.


Hitachi muốn đầu tư phát triển điện hạt nhân Việt Nam

Cận cảnh công nghệ ABWR của Hitachi.

Công nghệ ABWR thuộc thế hệ 3+, vốn là lò nước sôi tiên tiến nhất thế giới, được tư vấn sử dụng cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020. Hiện nay, 4 tổ máy ABWR đang được xây dựng tại Nhật Bản hoàn toàn do Hitachi quản lý.

Đại diện của Hitachi cũng nhấn mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cho điện hạt nhân Việt Nam. Công nghệ ABWR đã được chuẩn hóa nên khi đưa vào nước ta sẽ không đòi hỏi quá cao về năng lực vận hành. Tuy vậy, để có được đội ngũ nhân lực đạt đủ tiêu chuẩn cần ít nhất 3 năm đào tạo. Hiện nay, tập đoàn đã ký kết thỏa thuận phối hợp đào tạo với trường Đại học Bách Khoa và Đại học Điện lực. Hitachi mong muốn bản địa hóa những công nghệ của họ thành công nghệ của người Việt Nam.

Năm 2011, Hitachi đã chọn Việt Nam là một trong 11 khu vực chủ chốt trên thế giới và hiện tại đang xúc tiến triển khai “Hoạt động đổi mới/cải tiến xã hội” tại Việt Nam.

Hitachi muốn đầu tư phát triển điện hạt nhân Việt Nam


“Hitachi tin rằng việc kinh doanh hệ thống năng lượng, một trong những mảng cốt lõi của “Hoạt động đổi mới/cải tiến xã hội” sẽ có những đóng góp giá trị cho Việt Nam. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng thông qua việc cộng tác với các đối tác tại Việt Nam, Hitachi có thể cống hiến cho đất nước và con người Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm các hệ thống CNTT, đường sắt, phát triển đô thị, xử lý nước thải”, ông Nobuyuki Nakamura, Trưởng đại diện tại Việt Nam kiêm tổng giám đốc Hitachi Asia Ltd.nhấn mạnh.

PV