1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Hiện chưa có gói tín dụng 30.000 tỷ đồng nào dành cho ĐBSCL"

(Dân trí) - Theo khẳng định từ đại diện Ngân hàng Nhà nước, hiện chưa có một gói tín dụng 30.000 tỷ đồng nào cho khu vực đồng bằng song Cửu Long như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng gây nhiều tranh cãi (ảnh minh họa).
Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng gây nhiều tranh cãi (ảnh minh họa).

Tại cuộc họp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3/2013 tổ chức ngày 26/3/2013, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề cập đến các gói tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Vào chiều 27/3, website Ngân hàng Nhà nước đã đăng tải ý kiến của ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng về vấn đề này. Theo ông Mạnh, đến thời điểm này chưa có một gói tín dụng 30.000 tỷ đồng nào dành cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Mạnh cũng cho biết, “hiện cũng chưa có một gói tín dụng dành cho đối tượng hoặc địa phương nào”.

Cũng theo vị đại diện này, thời gian qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chỉ thực hiện hỗ trợ đối với một số lĩnh vực, đối tượng thông qua cơ chế chính sách đặc thù với lĩnh vực hoặc đối tượng đó. Ví dụ, người nông dân có nhu cầu vốn không lớn để trồng trọt và chăn nuôi nhưng không có tài sản đảm bảo làm khoản vay thì được vay tới 50 triệu đồng (đối với cá nhân, hộ gia đình), 200 triệu với hộ sản xuất kinh doanh - ngành nghề… hoặc cho phép giãn nợ đối với hộ chăn nuôi, nuôi tôm, cá tra gặp khó khăn không trả nợ lên tới 24 tháng.

Tuy nhiên, theo khẳng định từ Ngân hàng Nhà nước: “Những chính sách này không liên quan gì đến gói tín dụng cụ thể của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước mà cho vay từ nguồn huy động của các tổ chức tín dụng”.

Về ý kiến cho rằng các hợp tác xã bị ngân hàng từ chối cho vay, ông Mạnh khẳng định: “Chưa hoàn toàn phản đúng thực tế, mang tính cá biệt và việc cho vay phụ thuộc vào rất nhiều khả năng hấp thụ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của chính hợp tác xã. Mặt khác, các xã viên trong hợp tác xã là các hộ gia đình cũng là chủ thể sản xuất kinh doanh đã được tổ chức tín dụng cho vay”.

Nguyễn Hiền