1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hãng sữa Trung Quốc bị cáo buộc dùng nguyên liệu độc hại

Báo Trung Quốc 21st Century Business Herald vừa đưa tin Công ty Thực phẩm Tam Nguyên (Sanyuan) Bắc Kinh từng mua gelatin công nghiệp độc hại từ Công ty Gelatin Gelita Cangnan ở tỉnh Chiết Giang, để sản xuất sữa chua.

Các phóng viên của 21st Century Business Herald lấy được tài liệu cho thấy, Sanyuan đã mua hơn 20 tấn gelatin của Gelita Cangnan - công ty dính vào vụ bê bối gelatin công nghiệp từ năm ngoái đến đầu năm nay.

Hãng sữa Trung Quốc bị cáo buộc dùng nguyên liệu độc hại

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Hàng loạt doanh nghiệp lớn báo lãi giảm

* Sau một tháng sáp nhập, doanh thu vận tải đường sắt tăng

* Nắn” lại dòng tín dụng
 
Trước đó, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, Gelita Cangnan bị cáo buộc sử dụng phế liệu da thuộc từ các công ty da để tạo ra gelatin công nghiệp - chất độc hại sau đó được dùng để sản xuất dược phẩm và thực phẩm.

Sanyuan là hãng sữa lớn duy nhất ở Trung Quốc không dính vào vụ bê bối sữa bột năm 2008 khiến ít nhất 6 trẻ thiệt mạng, gần 300.000 em mắc bệnh thận. Năm 2009, Sanyuan mua lại tài sản chính của Sanlu (Tam Lộc) - hãng sữa Trung Quốc bị phá sản sau vụ bê bối.

Hôm qua, Sanyuan phủ nhận việc mua gelatin công nghiệp độc hại, nói rằng hãng mua gelatin ăn được từ doanh nghiệp nước ngoài hoặc liên doanh.

Theo Thái An
 Xinhua/Tiền Phong

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước