1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hãng hàng không Ấn Độ chỉ tuyển tiếp viên nữ vì nhẹ cân

(Dân trí) - Hãng hàng không giá rẻ Go Air của Ấn Độ mới đây đã quyết định sẽ chỉ tuyển dụng các tiếp viên là nữ, những người có trọng lượng nhẹ hơn các đồng nghiệp nam, để giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu mỗi năm khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Go Air đang tìm mọi cách cắt giảm trọng lượng chuyên chở
Go Air đang tìm mọi cách cắt giảm trọng lượng chuyên chở

Theo ước tính của các lãnh đạo hãng hàng không này, cứ mỗi kg trọng lượng phụ trội mà máy bay của họ phải chuyên chở, chi phí sẽ tăng thêm 3 rupee mỗi giờ. Điều đó có nghĩa là khi trọng lượng của toàn máy bay giảm đi, chi phí nhiên liệu cũng giảm xuống.

“Chúng tôi đang tìm mọi biện pháp để cắt giảm chi phí nhằm duy trì lợi nhuận ổn định”, giám đốc điều hành của Go Air, Giorgio De Roni khẳng định với tờ Thời báo Ấn Độ.

Ông cũng cho biết việc đồng rupee mất giá tới 27% so với đồng USD để từ tháng 7 năm ngoái tới nay đã khiến họ phải tiêu tốn thêm khoảng 300 triệu rupee (tương đương 5 triệu USD).

Sở hữu đội bay gồm 15 máy bay, Go Air hiện có phi hành đoàn gồm 330 người, trong đó có 132 người là nam. Mặc dù cho đến nay chưa có thành viên phi hành đoàn nào bị sa thải, nhưng Go Air dự định toàn bộ nhân viên tuyển mới trong thời gian tới, để phục vụ trên 80 máy bay mà hãng sẽ bổ sung từ nay đến năm 2020, sẽ là nữ.

Ông Roni khẳng định mỗi nữ tiếp viên có trọng lượng trung bình nhẹ hơn từ 15 – 20 kg so với đồng nghiệp nam. Điều đó có nghĩa là họ sẽ tiết kiệm được 30 triệu rupee mỗi năm chi phí nhiên liệu.

Ngoài ra, Go Air cũng cắt giảm tối đa trọng lượng của vật dụng trên máy bay, như báo, tạp chí…Bồn nước trên máy bay cũng không còn được đổ đầy như trước bởi thường khách hàng chỉ dùng chưa hết một nửa dung tích bể.

Thanh Tùng
Theo Telegraph