1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Hàng điện lạnh "nóng" theo thời tiết

(Dân trí) - Thời tiết nắng nóng “như thiêu như đốt” những ngày qua khiến các cửa hàng kinh doanh mặt hàng điện lạnh luôn chật kín người mua, thậm chí có thời điểm còn “cháy” hàng.

Hai tuần qua tại Đà Nẵng, nắng nóng diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ lúc nào cũng giao động từ 35 – 39 độ C, có ngày lên đến 40 độ. Không chịu nổi nắng nóng nhiều người phải đi mua sắm máy điều hòa, quạt phun sương, quạt sạc... để giải nhiệt.  

Khách hàng đang chọn mua quạt hơi nước

Tại các cửa hàng điện lạnh trên đường Hùng Vương, mới sáng sớm nhưng đã có nhiều người ghé vào mua quạt. Theo nhân viên của cửa hàng Trường Lợi, mỗi ngày cửa hàng bán được khoảng 40 – 50 chiếc quạt trong đó chủ yếu là các dòng quạt Việt Nam.

Ông Nguyễn Trần An Khương, trưởng phòng kinh doanh (Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Đà Nẵng) cũng cho biết, mấy ngày vừa qua, khách hàng đến mua sắm rất đông khiến siêu thị phải liên tục tăng thêm nhân sự và nhân công lắp đặt. Mặt hàng chủ yếu là hỏi mua các thiết bị chống nóng, giải nhiệt. Trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40 – 50 bộ điều hòa, có thời điểm “cháy” do hàng vận chuyển về không kịp. Các hãng được khách hàng lựa chọn nhiều như LG, Sharp, Toshiba, Daikin, có giá từ 5 – 10 triệu đồng.

Máy điều hòa được nhiều người lựa chọn trong thời tiết nắng nóng gay gắt thế này
Máy điều hòa được nhiều người lựa chọn trong thời tiết nắng nóng gay gắt thế này

Cũng theo ông Khươn, bên cạnh máy điều hóa thì quạt hơi nước cũng được nhiều người lựa chọn. Đợt mới nắng nóng 2 – 3 ngày, cứ hàng về là hết. Bình quân mỗi ngày siêu thị bán được 30 cái. Ngoài ra, quạt xạc tích điện cũng thu hút khách hàng bởi Đà Nẵng thỉnh thoảng bị cắt điện mà không có quạt trong thời tiết thế này thì chịu không nổi.

Còn theo bà Trần Thị Như Hoa, Phó giám đốc Trung tâm mua sắm Đệ nhất Phan Khang Đà Nẵng cho biết, đợt số lượng khách đến mua hàng máy lạnh những ngày vừa qua tăng đột biến. Mỗi ngày siêu thị bán ra khoảng 60-70 máy, chủ yếu là dòng máy lạnh công suất 1 mã lực của các hãng như Mitsubishi, Sanyo, Daikin, Samsung…
Theo bà Hoa, năm ngoái khách chuộng mặt hàng quạt phun sương do dòng sản phẩm này mới, lạ và các loại máy lạnh của dòng tiết kiệm điện. Năm nay, cả hai loại máy tiết kiệm lẫn máy không tiết kiệm điện nhưng giá thành mềm vẫn được khách chọn mua.
Chị Trần Thị Thoa (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) vừa mua chiếc điều hòa cho biết: “Nắng nóng kinh quá nên dù còn khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định sửa lại cái cửa buồng, lắp cái điều hòa. Từ ngày có điều hòa bọn trẻ cứ ở trong buồng chứ không chịu ra ngoài”.

 

Ngoài việc đổ xô đi mua hàng điện ngày, những ngày nắng nóng này cứ đến tối là nhiều người đổ ra các quán nước mía ven biển để uống nước và hưởng gió biển.

Nhiều người đổ ra biển giải nhiệt
Nhiều người đổ ra biển giải nhiệt

Biển Đà Nẵng những ngày này cũng luôn đông nghịt người ra tắm biển, nghỉ nơi. Theo ông Nguyễn Đức Vũ, phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển cho biết, những ngày mùa hè bình thường, bình quân mỗi ngày có khoảng 30.000 lượt người ra biển. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này đã tăng lên khoảng 50.000 lượt người, nhiều bãi giữ xe hết chỗ phải lấn qua khu vực khác.

Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách khi tắm biển, Ban quản lý phải huy động hết quân số để trực chiến liên tục chứ không được nghỉ bù.

 

Khánh Hồng

 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước