1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hàng điện lạnh bắt đầu “nóng”

(Dân trí) - Mới vào hè nhưng thị trường hàng điện lạnh đã bắt đầu "nóng" lên trông thấy. Nắm bắt được nhu cầu hàng năm, các nhà sản xuất và phân phối sản phẩm đã đưa ra rất nhiều chủng loại, mẫu mã để có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Vẫn là sản phẩm của các hãng tên tuổi

Năm nay xu hướng người tiêu dùng sẽ vẫn chọn những sản phẩm có chất lượng tốt của các hãng có tên tuổi vốn quen thuộc với người tiêu dùng. Tại các trung tâm điện máy lớn trên các phố Hai Bà Trưng, Phố Huế, Bà Triệu... rực rỡ biển hiệu của các đại gia Panasonic, LG, Funiki, TCL... Tuy nhiên ngoài những đại gia này còn có các loại máy Trung Quốc.

Những mặt hàng cao cấp có giá từ 4.000.000đ cho đến 33.066.000đ tuỳ loại sản phẩm. Điều hòa Panasonic 18.000 BTU loại 1 chiều có giá 11.360.000đ, loại 2 chiều giá 14.840.000đ. Funiki 12.000 BTU loại 1 chiều giá 5.700.000đ. LG 9000 BTU 1 chiều giá 5.100.000đ, 2 chiều giá 6.600.000đ.

Tuỳ theo công suất, tính năng mỗi sản phẩm mà người mua có thể lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng tài chính của mình. Tuy nhiên vẫn có khá nhiều người chọn mua những sản phẩm của Trung Quốc giá rẻ nhưng chất lượng thường không đảm bảo và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh các sản phẩm điều hòa thì các sản phẩm quạt điện năm nay cũng nhiều chủng loại từ các cơ sở trong nước hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản với giá từ 700.000đ đến 1.400.000đ/chiếc tùy loại.

Một số loại quạt được rất nhiều người tiêu dùng chọn mua hè 2007 là loại quạt sạc điện (bộ phân tích điện giúp quạt có thể chạy liên tục từ 5 đến 10 giờ) giá trung bình từ 150.000đ đến 350.000đ/chiếc còn nếu từ 8 đến 10 giờ là 400.000đ đến 600.000đ/chiếc.

Theo đánh giá chung thị trường năm nay, mặc dù thuế nhập khẩu giảm nhưng giá điều hoà lại có tăng lên chút ít do vật tư tăng.

Liệu có khan hiếm hàng?

Những người bán hàng nhận định, theo xu hướng thị trường và số lượng sản phẩm được tung ra, thì năm nay rất khó xảy ra nguy cơ "khan, sốt" hàng. Mặc dù số lượng người tiêu dùng đổ đi mua sẽ khá lớn, nhưng các nhà phân phối cũng đã có sự chuẩn bị tránh tình trạng cháy hàng dẫn đến các sản phẩm đồng loạt tăng giá.

Anh Đặng Trung Kiên, chủ cửa hàng điện lạnh T&T trên phố Hai Bà Trưng cho biết khi vào vụ giá lắp đặt sẽ tăng từ 200.000đ đến 400.000đ, còn về giá loại ống đồng bảo ôn, tuỳ theo kích cỡ giá từ 75.000 đ đến 120.000 đ/mét.

Anh Kiên cho biết, sản phẩm của Việt Nam liên doanh với nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc... mang nhãn hiệu LG, Nikko, Nagakawa... thường có công suất thấp từ 9.000  đến 12.000 BTU và khá phong phú về chủng loại và giá cả lại được bảo hành chính hãng.

"Hiện tại hãng Nagakawa đang có chương trình tư vấn miễn phí cho khách hàng qua số 1900 545489. Các sản phẩm điều hòa của Nagakawa trên thị trường được bảo hành 5 năm (dù khách làm mất phiếu bảo hành) nên hiện rất "hút" khách. Khi khách hàng mua linh kiện thay thế cũng được hỗ trợ giá chỉ tương đương 50-60% giá thị trường" - anh Kiên cho biết thêm.

Sản phẩm trên thị trường rất phong phú, người mua có thể dễ dàng chọn lựa những sản phẩm phù hợp, ưng ý. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay vẫn có rất nhiều loại sản phẩm nhái kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo lời khuyên của những người bán hàng uy tín, để tránh tình trạng khi mua rồi chỉ còn biết "kêu trời" người mua nên tìm hiểu thật kĩ về sản phẩm mà mình định mua.

Trần Sang