Hà Nội xử lý hơn 1.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
(Dân trí) - Trong tháng 4, Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 231 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, thị trường hàng hóa trên địa bàn trong tháng 4 cơ bản ổn định. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động lớn về cung - cầu.
Giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhìn chung giữ ổn định. Một số nhóm thực phẩm tươi sống tăng nhẹ do yếu tố mùa vụ và tác động từ giá xăng dầu, song không ảnh hưởng đáng kể đến mặt bằng giá chung. Riêng thị trường xăng dầu có nhiều biến động trong thời gian ngắn do ảnh hưởng từ thị trường năng lượng thế giới.

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Trong tháng, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 1.001 vụ vi phạm và xử lý 914 vụ. Trong đó có 99 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu; 127 vụ hàng giả; 688 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và các vi phạm khác.
Cơ quan chức năng đã khởi tố 14 vụ án với 21 bị can, cho thấy mức độ nghiêm trọng của nhiều hành vi vi phạm.
Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 231,6 tỷ đồng, gồm hơn 51,4 tỷ đồng tiền xử phạt hành chính, trên 178,3 tỷ đồng truy thu thuế và gần 2 tỷ đồng từ bán hàng hóa tịch thu.
Trong đó, Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội) đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 368 vụ, xử lý 300 vụ và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc. Tổng số tiền xử phạt hành chính gần 3,84 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội phát hiện 116 vụ, xử lý 113 vụ và khởi tố 14 vụ với 21 bị can. Cơ quan thuế xử lý 326 vụ vi phạm, truy thu hơn 156 tỷ đồng tiền thuế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu ngân sách.
Trong khi đó, Hải quan khu vực I xử lý 138 vụ vi phạm, số tiền xử phạt hơn 11 tỷ đồng. Các đơn vị chuyên ngành như Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phụ trách.
Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và các địa phương tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm.
Hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok đang trở thành thách thức lớn đối với công tác quản lý thị trường. Các đối tượng vi phạm lợi dụng tính ẩn danh và khó kiểm soát của môi trường trực tuyến để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.
Trước thực trạng này, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường số. Đồng thời, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng được đẩy mạnh nhằm hạn chế tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại.
Trong tháng 4, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp.
Bước sang tháng 5, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Các lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, giám sát tại các địa bàn trọng điểm như chợ đầu mối, trung tâm thương mại, kho bãi; kiểm soát chặt các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và chủ động dự báo, nắm bắt tình hình thị trường.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được tăng cường nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân và doanh nghiệp.
Kết quả đạt được trong tháng 4 cho thấy quyết tâm lớn của TP Hà Nội trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, trước sự biến tướng ngày càng tinh vi của các hành vi vi phạm, nhiệm vụ trong thời gian tới vẫn còn nhiều thách thức.
Việc tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ trong quản lý và nâng cao nhận thức cộng đồng được xác định là những yếu tố then chốt nhằm giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hải Anh





