DMagazine

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng "treo" 6 năm

(Dân trí) - Tuyến đường nối cầu Nhật Tân với cầu Thăng Long được khởi công từ năm 2014, dự kiến sẽ hoàn thành sau 6 tháng nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ vì không thể giải phóng xong mặt bằng.

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm

Tuyến đường nối cầu Nhật Tân với cầu Thăng Long được khởi công từ năm 2014, dự kiến sẽ hoàn thành sau 6 tháng nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ vì không thể giải phóng xong mặt bằng.

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 1

Vài ngôi nhà án ngữ giữa đường khiến dự án đường nối hai vành đai 2 và 3 không thể bàn giao mặt bằng.

Tuyến đường kết nối vành đai 2 và vành đai 3 ở Hà Nội có điểm đầu là nút giao cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) và điểm cuối là nút giao cầu Thăng Long (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm). Dự án do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng UDIC làm chủ đầu tư.

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 2

Phần đường đã được hoàn thiện dài khoảng 1,8 km, đã được thông xe một phần để phục vụ người dân đi lại.

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 3
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 4
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 5
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 6

Theo thiết kế ban đầu, tuyến đường này dài 2,1 km, đạt tiêu chuẩn đường đô thị có mặt cắt ngang điển hình rộng 40 m, mỗi bên gồm 2 làn xe chạy rộng khoảng 11 m, vỉa hè hai bên rộng 7 m, dải phân cách trung tâm rộng 3 m được trồng nhiều tầng cây xanh.  

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 7

Công tác giải phóng mặt bằng đang được khẩn trương tiến hành sau khi đã có thông báo tái định cư cho người dân trong diện di dời.

Sau 6 năm thi công, toàn tuyến mới chỉ hoàn thành được 2/3 khối lượng công trình phía phường Phú Thượng. Phần đường còn lại thuộc phường Đông Ngạc đến nay vẫn đang tiến hành thi công trên phần đất đã được bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý, do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, dự án bị đóng băng trong 6 năm qua, không hẹn ngày hoàn thành.

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 8
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 9
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 10
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 11

Liên hệ với đại diện chủ đầu tư, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc công ty TNHH phát triển đô thị Nam Thăng Long cho biết: “Hiện còn khoảng 18 hộ dân cùng một phần khu Xí nghiệp hóa chất vẫn đang sinh sống trên phần đất thuộc dự án mở đường nối hai vành đai 2 và 3.”

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 12
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 13
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 14
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 15

Chậm trễ trong giải phóng mặt bằng là do việc tái định cư cho người dân gặp nhiều khó khăn. Đến đầu năm 2020, việc tái định cư cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng mới được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận bằng văn bản. Hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương xác minh nguồn gốc đất để tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng và sớm hoàn thiện tuyến đường này.

Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 16
Hà Nội: Đường nối 2 vành đai hẹn 6 tháng treo 6 năm - 17

Trên đoạn đường đã hoàn thiện, chủ đầu tư đã cho thông xe một phần. Đoạn tuyến này đã được gắn đầy đủ các biển báo an toàn giao thông, trồng cây xanh trong dải phân cách và lát đá vỉa hè, phục vụ người dân qua lại trên địa bàn phường Phú Thượng.

Do chưa thông xe hoàn toàn, nên nhiều đoạn tuyến trên đường trở thành nơi đổ trộm rác thải xây dựng, gạch đá và rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường của người dân trong khu vực.