1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giới siêu giàu Việt sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới

(Dân trí) - Giới siêu giàu Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới đây với tốc độ 140% so với mức tăng trung bình của thế giới 42%, Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) vừa được Knight Frank công bố.

Cụ thể, theo báo cáo trên, năm 2015, số người siêu giàu tại Việt Nam (những người có tài sản 30 triệu USD - hơn 630 tỷ đồng) là 168 người, tăng 12 người so với năm 2014.


Lượng siêu xe đổ bộ về Việt Nam ngày một nhiều vì lượng người giàu Việt Nam ngày một gia tăng.

Lượng siêu xe đổ bộ về Việt Nam ngày một nhiều vì lượng người giàu Việt Nam ngày một gia tăng.

Dự báo trong vòng 10 năm tới (năm 2025), số lượng người siêu giàu Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 430 người (tương ứng tốc độ tăng 140%), trong khi đó, tốc độ tăng trung bình của thế giới chỉ đạt 42%.

Đáng nói, tốc độ gia tăng số lượng người siêu giàu ở Việt Nam được dự đoán nhanh hơn cả Ấn Độ (105%) - đất nước vốn được mệnh danh là 1 trong 3 cỗ máy sản sinh ra tầng lớp siêu giàu của thế giới.

Cũng theo báo cáo, năm 2015, thế giới có 187.500 người được xếp vào tầng lớp siêu giàu với tổng tài sản lên đến 19.300 tỷ USD. Số người giàu đã giảm 3% so với năm 2014 và tổng tài sản giảm gần 3.000 tỷ USD. Trong đó, giới siêu giàu vẫn chủ yếu tập trung nhiều ở Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Châu Á vẫn là nơi có tốc độ tăng trưởng số lượng người siêu giàu nhanh nhất trong thập kỷ qua.

Nguyên nhân của sự suy giảm số lượng người siêu giàu này, theo Knight Frank, là do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này thể hiện rõ nhất ở Trung Quốc khi nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại.

Knight Frank dự đoán, trong khoảng 10 năm tới, năm 2025 số người siêu giàu thế giới sẽ tăng 42% lên hơn 263.000 người. Nhóm này tăng mạnh chủ yếu Mỹ khi có thêm hơn 19.000 người siêu giàu, tăng 30%. Trong khi đó, tốc độ này tại Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là 75% và 105%.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Việt Nam được xem là một trong những nước có số lượng người giàu tăng mạnh trên thế giới. Tại Báo cáo Việt Nam 2035 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam công bố cuối tháng 2/2016: Năm 2035, hơn một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu với mức tiêu dùng 15 USD/ngày/người.

Nếu trong 20 năm nữa, kịch bản tăng trưởng kinh tế vẫn giữ ở mức 6 - 7%, thu nhập GDP/người của Việt Nam sẽ đạt hơn 22.000 USD/người/năm, tương đương với mức thu nhập của Hàn Quốc năm 2002 hoặc Malaysia năm 2013.

Với mức thu nhập cao, giới siêu giàu dự đoán sẽ tăng nhanh, Việt Nam đã và đang trở thành miền đất cho những thương hiệu siêu sang hội tụ. Trong vòng chưa đầy 5 năm trở lại đây, các thương hiệu xe hơi siêu sang tấp nập mở showroom hoặc đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các thương hiệu túi xách, mỹ phẩm cao cấp của Pháp, Anh hay Nhật Bản đều chọn Việt Nam là 1 trong 10 thị trường tiềm năng cho mua sắm siêu sang trên thế giới.

Theo con số công bố của Bộ Công Thương 8 tháng đầu năm 2015, Việt Nam chi 8,4 tỷ USD để nhập hàng xa xỉ và hàng cần kiểm soát nhập khẩu (hàng áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt cao) như siêu xe, vàng bạc, đá quý, hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp.

Cũng liên quan đến tầng lớp trung lưu, giàu và siêu giàu tại Việt Nam, Báo cáo về nhóm người giàu mới nổi (New Wealth builders - NWB) trên thế giới của tạp chí The Economist công bố năm 2014, nhóm NWB của Việt Nam có tài sản trung bình từ 2 - 42 tỉ đồng tăng nhanh thứ 3 châu Á, chỉ sau Ấn Độ và Indonesia. Cụ thể, tỷ lệ người giàu Việt Nam tăng 34,9%, tăng nhanh hơn so với các quốc gia ASEAN như Thái Lan, Philippines và dự báo năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 347 người.

Nguyễn Tuyền

Giới siêu giàu Việt sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới - 2