1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giấy An Hòa đầu tư hàng nghìn tỷ vào dây chuyền sản xuất

Nhu cầu tiêu thụ giấy bình quân trên đầu người trong những năm gần đây tăng lên đáng kể, từ 34,08 kg/người/năm 2013 lên 36,3 kg/người/năm 2014. Nắm được xu thế này, mấy năm qua công ty giấy An Hòa đã đầu tư dây chuyền sản xuất giấy cao cấp lên tới 5.000 tỷ đồng.

Tổng quan nhà máy Giấy An Hòa
Tổng quan nhà máy Giấy An Hòa

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Trong những năm qua, ngành công nghiệp giấy không ngừng phát triển từ những dây chuyền sản xuất thô sơ cho đến những dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại.

Theo đánh giá của Hiệp hội Giấy Việt Nam, từ những năm 1975, tổng công suất thiết kế của ngành giấy Việt Nam đạt được 72 ngàn tấn/năm nhưng sản lượng thực tế chỉ 28 ngàn tấn/năm, một con số quá nhỏ nhoi so với nhu cầu tiêu thụ giấy trên cả nước. Thế nhưng chỉ hơn 30 năm sau, ngành giấy đã đáp ứng được gần 64% nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Còn thực tế nghiên cứu thị trường thì nhu cầu tiêu thụ giấy bình quân trên đầu người trong 3 năm gần đây tăng lên đáng kể. Năm 2012 là 32,04 kg/người/năm; năm 2013 là 34,08 kg/người/năm; năm 2014 là 36,3 kg/người/năm. Trong đó sản lượng giấy nhập khẩu cũng tăng dần qua từng năm, năm 2014 tăng 1,17 lần so với năm 2013 và yêu cầu ngày càng khắt khe về sản phẩm chất lượng cao. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng giấy đang nhập khẩu được còn được ưu tiên sử dụng một trong những nguyên nhân quan trọng là do trong nước vẫn còn thiếu những đơn vị có năng lực sản xuất các sản phẩm giấy chất lượng cao nên người tiêu dùng phải lựa chọn các dòng sản phẩm giấy nhập khẩu.

Nắm bắt được xu hướng đó, trong những năm qua nhiều công ty sản xuất trong ngành giấy đã nhiều lần cải tiến công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường và tiêu biểu nhất là Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Năm 2011, Công ty này đưa dây chuyền sản xuất bột hóa sợi ngắn tẩy trắng công suất 130 ngàn tấn/năm với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5000 tỷ đồng vào hoạt động. Đến nay sau 3 năm vận hành, Công ty đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận: năm 2013 sản lượng bán trong nước đạt 64,583 tấn chiếm 46% tổng thị phần; năm 2014 con số này tăng lên 79,651 tấn chiếm 51% tổng thị phần. Điều này khẳng định chất lượng sản phẩm nội địa có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu và khẳng định chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam.

Chủ tich nước Trương Tấn Sang thăm quan dây chuyền giấy cao cấp
Chủ tich nước Trương Tấn Sang thăm quan dây chuyền giấy cao cấp

Trước đó năm 2010, công ty có khởi công xây dựng dây chuyền sản xuất giấy cao cấp có công suất 140 ngàn tấn/năm. Hiểu được tầm quan trọng chất lượng cao của sản phẩm, công ty cổ phần giấy An Hòa đã đầu tư dây chuyền sản xuất giấy có trang thiết bị hiện đại vào bậc nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay tổng mức đầu tư trên 5000 tỷ đồng. Sau gần 4 năm xây dựng và lắp đặt, tháng 9/2014 Công ty đưa dây chuyền sản xuất giấy đi vào hoạt động.
 
Với dây chuyền sử dụng công nghệ hiện đại, trang thiết bị mới 100% được nhập khẩu từ các nước G7, tổng thầu thi công dự án là Hansol - EME – đơn vị sản xuất giấy lớn nhất Hàn Quốc - sau khi đi vào vận hành sản xuất, dây chuyền sẽ mang lại nhiều sự thay đổi mới, khởi sắc hơn cho ngành giấy nội địa, đảm bảo thay thế dần sản phẩm nhập khẩu với hai dòng sản phẩm chính: giấy in, viết và giấy tráng phấn hai mặt chất lượng cao.

PV
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”