1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giao dịch tăng đột biến, hai sàn phi nước đại

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giao dịch bùng nổ với lượng giao dịch tăng lên đột biến, Vn-Index kết thúc phiên với mức tăng mạnh nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây.

Giao dịch tăng đột biến, hai sàn phi nước đại - 1
Lâu lắm rồi chứng khoán mới có phiên bừng tỉnh (ảnh: Hữu Nghị).
 
Thị trường có sự khởi đầu khá chậm chạp khi Vn-Index chỉ tăng nhẹ và có tới hơn 100 mã cổ phiếu chưa có giao dịch nhưng ngau khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục lệnh đặt mua bất ngờ ồ ạt được tung vào hệ thống, giá cổ phiếu theo sức cầu đã đồng loạt tăng giá trần.

Chốt phiên giao dịch sáng nay, Vn-Index tăng mạnh 8,64 điểm (tương đương tăng 3,39%) lên 263,2 điểm.

Dư mua áp đảo trên bảng giao dịch điện tử trong khi đó lượng đặt bán dù tăng mạnh nhưng cuối phiên khá nhiều mã đã không còn dư bán. Toàn thị trường có tới 22 triệu đơn vị giao dịch trị giá 422 tỷ đồng.

Như vậy so với phiên trước đó đã tăng gần gấp 2 lần về khối lượng và tăng gấp đôi về giá trị. Và khối lượng giao dịch phiên này đạt mức cao nhất trong vòng 4 tháng rưỡi trở lại đây.

Trong tổng số 179 mã niêm yết trên HoSE đã có 149 mã tăng giá trong đó có tới 65 mã tăng trần, 10 mã giảm giá với 2 mã giảm sàn và 20 mã kết thúc phiên giữ mức giá tham chiếu.

Các mã vốn hoá lớn tất cả đều tăng giá trong đó các mã tăng trần phiên này như STB, PVF, DPM, PPC, PVD, VIC…

Về khối lượng giao dịch dẫn đầu vẫn là các cổ phiếu vốn hoá trong đó STB lại được nhà đầu tư giao dịch mạnh với 3,11 triệu cổ phiếu, tiếp theo là các mã SSI, DPM, VF1…

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index đóng cửa với mức tăng 3,32 điểm, lên 93,57 điểm, mức tăng cao nhất trong vòng 6 tuần qua mặc dù lúc mở cửa giảm nhẹ do tâm lý thận trọng của một số nhà đầu tư.

Khối lượng giao dịch phiên này tăng đột biến, đạt 14,947 triệu cổ phiếu, tương đương 268,86 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cao nhất kể từ ngày 6/11/2008, lúc đó Hastc-Index đang ở mức 122,12 điểm, đạt 20,28 triệu cổ phiếu trong phiên. Kỷ lục khớp lệnh trên sàn Hà Nội là ngày 8/9/2008 khi Hastc-Index giao dịch trong phiên đạt 22,07 triệu cổ phiếu.

Thị trường bùng nổ với đà tăng trần và tranh mua khối lượng lớn của các cổ phiếu khối tài chính và ngân hàng.

Ba cổ phiếu CTCK là BVS, HPC và KLS đều có dư mua trần trên 100.000 đơn vị. Phiên này BVS tăng 1.000 đồng lên 15.600 đồng/CP, dư mua trần hơn 300.000 cổ phiếu, khớp lệnh gần 1,6 triệu cổ phiếu nhưng trong số đó khối ngoại bán ra gần 1,2 triệu đơn vị.

Đầu tầu ACB phiên này khớp lệnh 2,96 triệu cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua, chỉ sau mức khớp lệnh ngày 27/8/2008 khi ACB giao dịch trên 3,2 triệu cổ phiếu. Bình quân, ACB tăng 1.300 đồng lên 27.800 đồng/CP.

Hôm nay là phiên điều chỉnh giá tham chiếu của ACB khi cổ phiếu này chia thưởng cổ tức tỷ lệ 8,8% bằng tiền mặt.

Các cổ phiếu tăng mạnh khác là VSP, KBC (tăng 2.000 đồng), NTP (tăng 1.900 đồng), RCL, S99 (tăng 1.600 đồng). Ngoài ra một số mã tăng trần và có dư mua khối lượng lớn là TLT, TLC, BLF, CMC, KBC, KKC, SD7, SD9…

Mặc dù có tới 136 mã tăng giá vào cuối phiên, song vẫn còn 17 mã giảm giá. Trong số đó, các mã giảm nhiều nhất là SRA, NGC, VBH, VC6 và HLY.

Về khối lượng giao dịch, sàn Hà Nội có 5 mã khớp lệnh trên 1 triệu cổ phiếu là ACB (2,962 triệu cp), BVS (1,588 triệu cp), BCC (1,453 triệu cp), BTS (1,3 triệu cp), KLS (1,286 triệu cp). Hầu hết các mã này đều tăng điểm; trong đó BVS và KLS tăng trần vào cuối phiên.

Thanh Tú - Phương Mai