Giao dịch của NĐT nước ngoài giảm mạnh

(Dân trí) - Trong phiên giao dịch ngày 15/8, cùng với xu hướng đi xuống của thị trường, khối nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài trên sàn TPHCM chỉ bỏ ra 62 tỷ đồng (chiếm 20% thị trường) mua vào 373.700 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Tổng số mã mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào là 45 mã; trong đó tập trung chủ yếu vào các mã chủ chốt, đáng kể có 77.500 VNM, 59.080 FPT, 52.380 SJS, 36.580 ITA, 31.290 TRC, 30.210 RIC, 17.690 DHA, 11.370 SAM, 11.070 IMP và 10.250 AGF.

Ngược lại, khối này cũng bán ra 178.460 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trị giá 29 tỷ đồng (9% thị trường) trong đó nhiều hơn cả là 83,300 VNM, 30.010 SJS, 12.000 FPT và 9.660 ITA.

Trong khi đó, vào ngày 14/8, khối nhà đầu tư nước ngoài bỏ ra 93 tỷ đồng để mua vào 609.400 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ thuộc 45 mã. Các mã cổ phiếu chủ chốt được đối tượng này mua vào nhiều, đáng kể có 78.700 IMP, 66.110 VNM, 45.540 NKD, 43.630 RIC, 41.800 SJS, 40.780 AGF và 31,100 BHS. Ngoài ra còn có 4 mã có mức mua vào của nhà đầu tư nước ngoài từ 15.000 đến 30.000 cổ phiếu là ITA, SAM, TRC và PVD.

Tại sàn Hà Nội, trái ngược với đà giảm nhẹ của HaSTC-Index phiên 15/8, giá trị giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục sụt giảm mạnh. Giá trị giao dịch mua vào của khối này chỉ đạt 7 tỷ đồng, thấp hơn 16 tỷ đồng so với ngày 14/8 và sụt mất 27 tỷ đồng so với phiên giao dịch đầu tuần.

Khối lượng cổ phiếu mua vào của khối này là 61.100 đơn vị, thuộc 30 mã, trong đó đáng kể là 31.800 SSI, 18.000 MPC, 5.000SVC, 1.000 CMC. Cũng trong phiên giao dịch này, các nhà đầu tư nước ngoài hầu như không bán ra, lượng bán của khối này chỉ đạt 1.100 cổ phiếu của 4 mã chứng khoán, cụ thể là 100 BMI, 300 NLC, 200 S99 và 500 SVC.

Với tư cách là một NĐT “ngoại”, ông Don Lam Tổng Giám đốc tập đoàn VinaCapital cho biết: Khi tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, NĐT nước ngoài thường xuyên quan tâm tới chỉ số P/E.

"Thực tế, P/E của nhiều cổ phiếu từ tháng 3 tới tháng 6 đã rất cao, khiến cho một số nhà đầu tư nước ngoài không mua. Họ phải chờ đợi khi giá cổ phiếu xuống, lúc đó mới mua vào. Đó cũng chính là một trong những lí do khiến thị trường ngừng lại và đi xuống”- ông Don Lam nói.

Nguyễn Hiền