1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giám đốc Hàn Quốc “ôm” 300.000 USD trốn sang Việt Nam

(Dân trí) - Làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, Yoon Haeng Joon đã “ôm” khoản tiền tương đương 300.000 USD của công ty và bỏ trốn sang Việt Nam.

Ngày 14/7, Phòng 5 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và các đơn vị liên quan, có sự chứng kiến của Đại sứ quán Hàn Quốc…, đã bàn giao hồ sơ ban đầu và đối tượng Yoon Haeng Joon (SN 1959, quốc tịch Hàn Quốc) cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, trước khi trao trả đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc theo đúng luật định.
 
Giám đốc Hàn Quốc “ôm” 300.000 USD trốn sang Việt Nam - 1
Yoon Haeng Joon tại cơ quan công an Việt Nam.

Yoon Haeng Joon là đối tượng bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đã bị Công an Việt Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Theo tài liệu cơ quan chức năng Hàn Quốc cung cấp cho Văn phòng Interpol Việt Nam, Yoon Haeng Joon là Giám đốc Công ty TNHH Sunho (trụ sở tại quận Mokpo, Hàn Quốc). Cuối năm 2009, do kinh doanh thua lỗ, đối tượng đã biển thủ công quỹ công ty số tiền 300.000.000 KRW (tiền Hàn Quốc, tương đương 300.000 USD) và bỏ trốn.

Yoon Haeng Joon sau đó bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, đối tượng đang trốn truy nã ở Việt Nam.

Ngay khi nhận được công văn đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng của Cảnh sát Hàn Quốc, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng.

Tháng 4-2011, cơ quan công an đã có được manh mối đầu tiên. Yoon Haeng Joon thường xuyên qua lại địa bàn các quận Đống Đa, Cầu Giấy và đã lấy vợ người Việt Nam.

Tiến hành rà soát địa bàn, trinh sát phát hiện có một phụ nữ người Việt lấy chồng Hàn Quốc, có nhận dạng giống với Yoon Haeng Joon. Thời gian qua, 2 vợ chồng họ sang Hàn Quốc chịu tang mẹ chồng, sau đó chuyển nhà đi đâu không rõ. Nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện đối tượng nghi vấn đang thuê nhà ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngày 14/7, phát hiện đối tượng đang ở khu đô thị Nam Trung Yên, lực lượng chức năng Việt Nam đã tổ chức bắt giữ theo lệnh truy nã của Cảnh sát Hàn Quốc.

Tại cơ quan công an Việt Nam, Yoon Haeng Joon khai: Năm 2009, do điều hành công ty TNHH Sunho - công ty kinh doanh về sơn làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản, ông ta đã “ẵm” khoản tiền tương đương 300.000 USD của công ty và bỏ trốn sang Việt Nam.

Ttrước thời điểm công ty phá sản, ông ta thường xuyên qua lại Việt Nam làm ăn, kinh doanh. Năm 2001, ông ta cưới vợ ở Việt Nam và hiện có 2 người con… Có năng khiếu ca hát nên khi trốn ở Việt Nam, Yoon Haeng Joon kiếm sống bằng nghề hát thuê cho các Công ty Hàn Quốc ở Hải Phòng, với cát-sê từ 200-300 USD/buổi.

Tiến Nguyên