1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giải Nobel kinh tế 2005: Người Mỹ vẫn có tên

(Dân trí) - Chiều qua 10/10, Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố quyết định trao giải Nôben Kinh tế năm 2005 cho hai nhà kinh tế là Robert J. Aumann (người Israel) và Thomas C. Schelling (người Mỹ). Hai giáo sư đã đoạt giải bằng công trình nghiên cứu trong lĩnh vực “lý thuyết về trò chơi”.

Công trình nghiên cứu của giáo sư Schelling tập trung vào việc giải thích các chiến lược của xung đột quốc tế, chiến tranh hạt nhân. Còn giáo sư Aumann lại phát triển nền tảng lý thuyết của sự thương lượng, hợp tác và xung đột.

 

Giáo sư Schelling, sinh năm 1921, là giáo sư nổi tiếng dạy môn Kinh tế và Chính sách Công cộng tại trường Đại học Maryland, và là giáo sư danh dự môn kinh tế chính trị tại Đại học Harvard, nơi ông đã giảng dạy trong 20 năm.

 

Giáo sư Aumann, sinh năm 1930, mang cả quốc tịch Mỹ và Israel nhưng sinh ra tại Đức, hiện giảng dạy tại Đại học Hebrew ở Jerusalem, Israel.

Giải thích cho điều bất ngờ này, tuyên bố của Viện hàn lâm hoàng gia Thuỵ Điển -  hội đồng xét chọn Nobel - có đoạn viết: "Công trình của họ đã chuyển khoa học xã hội sang khía cạnh kinh tế. Nó giúp tăng cường hiểu biết về cội nguồn mọi mối xung đột và hợp tác thông qua cách phân tích dựa trên lý thuyết của các trò chơi. Học thuyết này sẽ tiếp tục định dạng các loại hình quan hệ xã hội liên quan".

 

Tại lễ công bố giáo sư Aumann nói: “Đây là một điều hoàn toàn bất ngờ. Tôi tràn ngập hạnh phúc.” Ông hy vọng công trình nghiên cứu của ông có thể được áp dụng để giải quyết xung đột thậm chí là trong các tình huống như ở Trung Đông. “Tôi nghĩ rằng lý thuyết trò chơi tạo ra các ý tưởng rất quan trọng giúp giải quyết và tiếp cận xung đột nói chung”.

 

Còn giáo sư Thomas Schelling thì khiêm tốn: “họ (Hội đồng xét duyệt giải Nobel) đã trao giải Nobel cho chúng tôi vì Aumann là một nhà sản xuất lý thuyết trò chơi còn tôi là một người sử dụng lý thuyết trò chơi”.

 

Giải Nobel kinh tế 2005: Người Mỹ vẫn có tên - 1
  

Giáo sư Thomas  C. Schelling.

Tại lễ công bố giải, Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển cũng cho biết các công trình nghiên cứu của họ đã giúp hiểu được cội nguồn của mọi hình thức xung đột và hợp tác, từ các cuộc tranh chấp thương mại, xung đột giữa các nhóm tội phạm có tổ chức, các quyết định chính trị, các cuộc thương lượng về lương bổng tới những cuộc chiến tranh, vấn đề an ninh và chạy đua vũ trang trên toàn cầu…

 

Những phân tích này được chứng minh có liên quan rất lớn đến việc đưa ra các giải pháp của cuộc xung đột và nỗ lực để tránh chiến tranh.

 

Các phân tích của 2 giáo sư sẽ hỗ trợ nhiều trong việc hoạch định các chính sách, định giá thị trường cũng như áp dụng vào các cuộc đàm phán kinh tế toàn cầu.

 

Họ sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 1,3 triệu USD do Ngân hàng Trung ương Thụy Điển trao tặng.

 

Các giải Nobel kinh tế trong thế kỷ 21:

 

2004: Finn E. Kydland (Na Uy) và Edward C. Prescott (Mỹ) với đóng góp Kinh tế vĩ mô động lực nói về thời gian chắc chắn của chính sách kinh tế và động lực của chu kỳ kinh doanh. 

 

2003: Robert F. Engle (Mỹ) và Clive W.J. Granger (Anh) với đóng góp Các phương pháp thống kê cho chuỗi thời gian kinh tế.

 

2002: Daniel Kahneman (Mỹ- Israel) và Vernon L. Smith (Mỹ): những người tiên phong trong sử dụng kinh tế trải nghiệm và tâm lý học vào thực hiện các quyết định. 

 

2001: George A. Akerlof, A. Michael Spence và Joseph E. Stiglitz (Mỹ) với nghiên cứu kiểm soát thông tin ảnh hưởng đến thị trường. 

 

2000: James J. Heckman và Daniel L. McFadden (Mỹ): phát triển học thuyết giúp phân tích số liệu lao động và cách con người thực hiện quyết định công việc và di chuyển.

 

Thanh Ngọc