1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá xăng A92 thế giới tiếp tục tăng vọt

(Dân trí) - Trong khi giá dầu thô thế giới sụt nhẹ do ảnh hưởng từ những thông tin u ám của kinh tế Trung Quốc, giá xăng A92 lại tăng mạnh. Chỉ trong một phiên 10/8, mỗi thùng xăng đã đắt thêm hơn 2% và vượt mốc 125 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô thế giới đã giảm nhẹ sau khi thông tin về sản lượng nhập khẩu dầu thô tháng 7 của Trung Quốc sụt giảm được công bố cùng lúc với dự báo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) rằng nhu cầu thế giới sẽ đi xuống.

Giá xăng thế giới tiếp tục tăng mạnh (Ảnh: Internet)
Giá xăng thế giới tiếp tục tăng mạnh (Ảnh: Internet)

Các dữ liệu của hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 7 lượng dầu thô nhập khẩu ròng chỉ ở mức 21,6 triệu tấn, tương đương 5,1 triệu thùng/ngày. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2011. “Chúng ta đang thấy sự giảm tốc đáng kể trong hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong khi đây là một thị trường tiêu thụ dầu mỏ lớn”, Carl Larry, chủ tịch của công ty Oil Outlooks & Opinions LLC tại New York nhận định.

Cùng lúc đó, trong bản báo cáo dự báo triển vọng thị trường thế giới công bố ngày 10/8, IEA nhận định nhu cầu thị trường trong năm 2013 sẽ giảm 400.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Nhu cầu của năm 2012 cũng bị điều chỉnh giảm 250.000 thùng/ngày, xuống còn 89,6 triệu thùng/ngày. Nguyên nhân được IEA đưa ra lí giải cho việc điều chỉnh đó là “sự sụt giảm đáng lo ngại” của hoạt động kinh tế toàn cầu.

Những thông tin trên đã lấn lướt kỳ vọng của các nhà đầu tư rằng sẽ có những biện pháp kích thích kinh tế được các nước tung ra để thúc đẩy tăng trưởng. Chốt phiên giao dịch ngày 10/8, dầu thô Brent sụt 27 cent xuống 112,95 USD/thùng. Đã có thời điểm đồ thị giá trượt xuống tới 111,31 USD/thùng. Trên thị trường Mỹ, dầu thô ngọt nhẹ cũng rớt 49 cent để đóng cửa ở mức 92,87 USD/thùng, nằm dưới mức giá trung bình 100 ngày 93,06 USD/thùng.

Dù vậy tính chung từ đầu tuần giá dầu thô thế giới vẫn có tuần tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Trong đó dầu thô Brent tăng 3,68% còn dầu thô tại Mỹ đi lên 1,6%. “Hợp đồng dầu thô tương lai đang giảm giá ở cả 2 bờ Đại Tây Dương…sau những thông tin cho thấy hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc lao dốc trong tháng 7 và kim ngạch nhập khẩu ròng dầu thô của nước này cũng thấp nhất từ tháng 12”, Addison Armstrong, giám đốc nghiên cứu thị trường tại Tradition Energy phân tích.

Bất chấp những diễn biến trên của thị trường thế giới, giá xăng A92 giao ngay FOB tại Singapore vẫn tiếp tục tăng không ngừng nghỉ. Theo dữ liệu của Bloomberg, chỉ riêng trong phiên hôm qua, giá mỗi thùng xăng đã tăng thêm 2,8 USD, tương đương 2,26%, đạt mức 126,8 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 3/5.

Tính chung từ đầu tuần đến nay giá xăng A92 thế giới đã tăng 6,2 USD/thùng, tương đương 5,1%. Còn so với thời điểm 1/8 khi giá xăng bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng 900 đồng, thì đến nay giá xăng A92 nhập khẩu đã tăng 8,5%.

Theo công văn số 10691/BTC-QLG của Bộ Tài chính mới đây, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối vẫn phải áp dụng cách tính giá cơ sở theo mức giá bình quân 30 ngày để làm căn cứ điều hành giá bán xăng dầu trong nước.

Dù vậy thì theo cách tính này, mức chênh lệch giữa giá xăng ngày 10/8 và ngày 10/7 cũng lên tới hơn 19%. Do vậy việc điều chỉnh giá bán lẻ trong nước thời gian tới là khó tránh nếu Bộ Tài chính không xem xét giảm mạnh thuế nhập khẩu hoặc yêu cầu trích quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mới đây một số quốc gia trong khu vực cũng đã cân nhắc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó ngày 10/8 Trung Quốc đã tăng giá bán lẻ 4-5%.

Thanh Tùng
Tổng hợp