1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá vàng và dầu thô tăng mạnh

(Dân trí) - Sáng nay, 27/3, giá vàng trong nước đã tăng tới 14.000 đồng/chỉ so với cuối tuần trước do giá vàng thế giới đột ngột tăng gần 10 USD/ounce. Một phần nguyên nhân cũng bởi giá dầu thô tăng trên 64 USD/thùng.

Vào 10h sáng nay, trên thị trường Hà Nội, vàng SJC mua vào 1,068 triệu đồng/chỉ, bán ra 1,078 triệu đồng/chỉ, tăng 14.000 đồng/chỉ so với cuối tuần trước. Tại TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ sáng nay, vàng SJC cũng tăng tương tự, mức bán ra dao động từ 1,074-1,078 triệu đồng/chỉ.

Bên cạnh đó, vàng 3A lại có giá mua vào là 1,065 triệu đồng/chỉ, bán ra 1,080 đồng/chỉ; vàng 99,99% Bảo Tín Minh Châu: 1,065 triệu đồng/chỉ/ 1,075 triệu đồng/chỉ; vàng PNJ là 1,068 triệu đồng/chỉ/1,077 triệu đồng/chỉ.

Như vậy, diễn biến của thị trường vàng trong nước do tác động trực tiếp của thị trường thế giới cũng bị biến động theo. Cuối tuần qua, giá vàng thế giới đột ngột tăng 9,7 USD/ounce, lên 560,5 USD/ounce - mức cao nhất trong vòng hơn 3 tuần qua do thị trường bất động sản của nước này có dấu hiệu trầm lắng.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, lượng nhà bán được trong tháng 2 tại Mỹ ở mức thấp nhất trong vòng 9 năm, khiến Cục dự trữ liên bang có thể tiếp tục tăng lãi suất, làm cho đồng USD giảm giá.

Ảnh hưởng của thị trường thế giới chưa đủ, không chỉ giá vàng trong nước mà giá thế giới còn “nóng” lên sau khi giá dầu mỏ thế giới leo thang lên trên 64 USD/thùng - mức cao nhất trong vòng gần 2 tháng qua.

Thị trường New York vào cuối tuần trước, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 có thời điểm đã leo lên tới 64,75 USD/thùng và đầu giờ sáng nay trên thị trường châu Á, giá dầu thô cũng đạt tới 64,28 USD/thùng.

Sự tăng giá này do các nhà buôn lo lắng về giảm sút nguồn cung: Bộ Năng lượng Mỹ vừa cho biết dự trữ dầu thương mại của nước này trong tuần đã giảm ngoài dự kiến, tổng lượng dầu trong kho dự trữ quốc gia đã giảm 1,3 triệu thùng xuống còn 338,6 triệu thùng trong khi nguồn cung xăng và các chế phẩm từ dầu khác cũng giảm.

Cùng với đó là tập đoàn khai thác dầu khổng lồ ENI của Italia cũng tuyên bố khó có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng sau một vụ tấn công các đường ống dẫn dầu của tập đoàn này ở Nigeria, khiến lượng dầu khai thác giảm tới 75.000 thùng/ngày trong tổng lượng 200.000 thùng xuất khẩu của ENI.

Nguyễn Hiền