1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá lúa giảm mạnh, vì sao?

Hiện giá lúa mua vào của các doanh nghiệp ở ĐBSCL chỉ còn khoảng 1.800-1.900 đồng/kg, giảm 400-450 đồng/kg so với mức giá đầu tháng trước. Trước tình trạng này ông Trương Thanh Phong - chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN cho biết:

Theo tôi có nhiều nguyên nhân, đầu tiên là chất lượng lúa vụ hè thu, đặc biệt là số lúa thu hoạch vào tháng sáu đều không đạt do ảnh hưởng của hạn hán. Kế đến do thị trường châu Phi - thị trường tiêu thụ chủ lực của gạo VN - tạm ngưng lấy hàng do lượng gạo tồn kho lớn...

Ngoài ra, một số doanh nghiệp VN do thấy giá gạo trên thị trường giảm nên nóng vội ký hợp đồng xuất khẩu (XK) gạo với giá thấp.

Liệu giá lúa có tiếp tục giảm khi nông dân ĐBSCL thu hoạch rộ lúa hè thu?

Tôi cho rằng giá lúa sẽ tăng mạnh trở lại vào cuối tháng này bởi trong tháng bảy, các doanh nghiệp VN sẽ tham gia hai đợt mở thầu của Philippines với sản lượng gạo gọi thầu gần 300.000 tấn.

Ngoài ra, sắp tới Hàn Quốc và Iraq mở thầu nhập khẩu gạo, trong đó lượng gạo mở thầu của Hàn Quốc khoảng 350.000 - 400.000 tấn và của Iraq là 150.000 tấn.

Cuối tháng bảy này, các nhà nhập khẩu châu Phi cũng bắt đầu tham gia nhập khẩu gạo trở lại sau khi đã giải quyết hết lượng hàng tồn kho. Đồng thời các doanh nghiệp trong nước phải tập trung thu mua lúa để giao hàng cho các hợp đồng đã ký, với sản lượng gạo cần phải giao lên đến gần 1,2 triệu tấn...  Tôi cho rằng nếu chưa cần vốn thì chưa nên vội bán lúa.

Nhưng hiện nay các doanh nghiệp phải “tạm ngưng” ký hợp đồng XK mới, do sản lượng gạo XK đã đạt chỉ tiêu XK năm 2005?

Chúng tôi đã có văn bản gửi Chính phủ, đề nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu XK gạo năm 2005. Cũng xin nhấn mạnh rằng sản lượng gạo VN dành cho XK trong năm nay hoàn toàn có khả năng vượt mức chỉ tiêu, do ĐBSCL và các tỉnh phía Bắc đều trúng mùa.

Do đó các doanh nghiệp không nên vội ký hợp đồng bởi nếu chờ để tham gia cung cấp gạo theo các hợp đồng tập trung (Philippines, Iraq...) sẽ được giá cao hơn. 

Theo Tuổi trẻ