1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gia đình ông Trần Mộng Hùng sẽ "đoàn tụ" tại ACB?

(Dân trí) - Sau gần 1 nhiệm kỳ vắng bóng, nguyên Chủ tịch ACB, ông Trần Mộng Hùng lại ứng cử trở lại thành viên HĐQT. Hiện tại, vợ ông Hùng và con trai ông - Trần Hùng Huy - đều có mặt trong HĐQT ngân hàng này.

Ngày 11/12/2012, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát đi thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2012 và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Dự kiến, ĐHĐCĐ của ACB sẽ diễn ra tại TPHCM vào 26/12/2012 tới.

Tại thông báo này, ACB công bố danh sách ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và lấy ý kiến về việc chấp thuận số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT ACB là bốn 4 thành viên - thay thế cho các thành viên đã từ nhiệm.

Theo đó, 4 nhân vật dự kiến gia nhập HĐQT ACB sắp tới bao gồm ông Trần Mộng Hùng, ông Nguyễn Thành Long, ông Đàm Văn Tuấn và ông Trần Trọng Kiên.

Như vậy, sau gần 1 nhiệm kỳ vắng bóng, ông Trần Mộng Hùng đã quyết định ứng cử trở lại với chiếc ghế lãnh đạo ACB, sát cánh với con trai ông là Trần Hùng Huy, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của ngân hàng.

Gia đình ông Trần Mộng Hùng sẽ đoàn tụ tại ACB?

Ông Hùng nguyên là Tổng giám đốc ACB (1993-1994) và sau đó là Chủ tịch HĐQT ngân hàng suốt 14 năm liền, từ năm 1994 đến năm 2008.

Nhân vật thứ hai cũng là một lãnh đạo nổi danh trong ngành tài chính - ngân hàng là ông Nguyễn Thành Long, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nhiệm kỳ 1998-2010; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (2008-2012), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (từ tháng 5/2012 đến nay).

Hai ứng viên còn lại là ông Đàm Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc ACB từ 2001 đến nay và ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Du lịch Thiên Minh từ 2001 đến nay.

Trước đó, 3 lãnh đạo cấp cao của ACB đã lần lượt từ nhiệm hồi tháng 9 vừa rồi, gồm ông Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT), ông Lê Vũ Kỳ, ông Trịnh Kim Quang là các nguyên Phó Chủ tịch.

Việc từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT ACB thời điểm này được giải thích do liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải - nguyên Tổng giám đốc ACB, ủy thác 19 nhân viên ngân hàng nhận 718 tỷ đồng để gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Ông Lý Xuân Hải đã bị bắt giữ để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng. Sau đó, ông Trần Xuân Giá, ông Lê Vũ Kỳ, ông Trịnh Kim Quang và ông Phạm Trung Cang chiều 27/9 cũng bị khởi tố vì lý do tương tự.

Hiện tại, HĐQT của ACB còn 7 người, trong đó có 3 thành viên là người nước ngoài. Bốn nhân vật còn lại là tân Chủ tịch Trần Hùng Huy - con trai ông Trần Mộng Hùng, ông Lương Văn Tự, ông Huỳnh Quang Tuấn, bà Đặng Thu Thủy - vợ ông Trần Mộng Hùng.

Mai Chi