1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng là vô lý

(Dân trí) - Ả rập Xê út – cường quốc dầu khí mạnh nhất trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) - cho rằng giá dầu giảm xuống dưới 30 USD/thùng là vô lý và dự báo thị trường sẽ hồi phục vào năm 2016 mặc dù quốc gia này vẫn tiếp tục duy trì sản lượng dầu cao.

Khalid al-Falih, chủ tịch Công ty dầu quốc gia của Ấn Độ Saudi Aramco, chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) rằng giá dầu hiện nay sẽ không kéo dài, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lửa nhỏ hơn đang gặp những khó khăn về tài chính.


Ả rập Xê út sẽ chống chịu được giá dầu thấp trong thời gian dài

Ả rập Xê út sẽ chống chịu được giá dầu thấp trong thời gian dài

“Thị trường đã vượt quá mức thấp cho phép và xu hướng tất yếu là thị trường sẽ hồi phục trở lại,” ông Falih nhận định và dự báo rằng giá dầu sẽ cao hơn vào cuối năm nay.

Falih cũng tái khẳng định rằng Ả rập Xê út, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, sẽ không đơn phương cắt giảm sản lượng hay mở đường cho các quốc gia đối thủ khác.

Sự tăng quá nhanh về sản lượng dầu đá phiến của Mỹ trong vòng 5 năm qua đã làm trầm trọng hóa sự dư thừa nguồn cung dầu trên thị trường, khiến giá dầu giảm tới 75% trong vòng 18 tháng qua. Xu hướng bán ra phổ biến trên các thị trường hàng hóa trong năm nay, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu giảm xuống dưới 30 USD/thùng do Iran – quốc gia đối thủ của Ả rập Xê út – chuẩn bị tái nhập thị trường sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm vận.

Xu hướng giảm giá dầu xảy ra do lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng hơn đã ảnh hưởng nặng nề đến các thị trường tài chính và làm cho ngân sách của các thành viên khác của OPEC càng căng thẳng hơn.

Mặc dù nhận định triển vọng dầu khí ngắn hạn “ảm đạm”, ông Falih cho rằng, Ả rập Xê út sẽ chống chọi với xu hướng giảm giá tốt hơn so với nhiều đối thủ khác.

Các nhà sản xuất dầu đá phiến đang đẩy mạnh bơm dầu nhằm kiếm đủ tiền để thanh toán các khoản nợ kếch xù trong quá trình phát triển nhanh chóng trong giai đoạn giá dầu chạm mức trung bình gần 100 USD/thùng từ năm 2010 đến 2014. Nhiều công ty có thể sẽ phá sản trong năm nay nếu giá dầu không tăng lên trên 30 USD/thùng.

Nhiều thành viên khác của OPEC trong đó có Venezuela và Iraq đang chờ đợi những động thái để hỗ trợ giá dầu.

Ả rập Xê út tuyên bố rằng họ sẽ xem xét việc cắt giảm sản lượng nếu các thành viên khác của OPEC cũng như các quốc gia sản xuất dầu chủ lực ngoài OPEC như Nga cùng tham gia.

Thảo Nguyên

 

Giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng là vô lý - 2