1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá dầu thô vượt 63 USD/thùng

(Dân trí) - Cuối ngày hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ trên thị trường New York tăng 1,33 USD/ounce, đóng cửa ở mức 63,10 USD/thùng. Chính những thông tin bất lợi về chương trình hạt nhân của Iran là một trong những nguyên nhân của sự tăng giá mạnh này.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu thô thế giới hôm qua cũng tăng mạnh ngày thứ hai liên tiếp, lên tới trên 63 USD/thùng do khả năng dự trữ năng lượng hàng tuần của Mỹ giảm, trong khi có những de doạ mới tới nguồn cung của Iran và Nigeria, những nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent Biển Bắc cũng tăng 1,71 USD lên 63,91 USD/thùng. Nhiều nhà kinh doanh mặt hàng này dự đoán, có thể Iran, nhà sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới sẽ giảm nguồn dầu thô xuất khẩu để phản ứng lại sức ép của Liên Hiệp Quốc.

Và quả thật như thế, giá dầu sẽ còn diễn biến thất thường, và kéo theo nó là sự lên xuống của giá vàng trên thế giới.

Nguyễn Hiền