1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá dầu rẻ chưa từng có: Kiến nghị Việt Nam khẩn trương nhập dự trữ

(Dân trí) - Tận dụng giá dầu thế giới giảm sốc, chuyên gia kiến nghị tăng cường nhập khẩu dự trữ xăng dầu bao gồm cả dầu thô và các sản phẩm xăng dầu, huy động tối đa để tích trữ một lượng lớn.

Giá dầu rẻ chưa từng có: Kiến nghị Việt Nam khẩn trương nhập dự trữ - 1

Việc giá dầu giảm thấp là thách thức, nhưng sẽ là cơ hội nếu biết tận dụng để tích trữ khi giá dầu sẽ tăng trở lại sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng và các bộ ngành có liên quan đề nghị khẩn trương nhập khẩu xăng dầu dự trữ.   

Theo lãnh đạo Hiệp hội này, tình hình giá dầu thế giới đang giảm rất sâu, có thời điểm dầu WTI đã giảm dưới 15 USD/thùng, đây là mức giá thấp nhất trong hơn 20 năm vừa qua.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến cả sản xuất lẫn tiêu thụ sản phẩm dầu trên thế giới bị đình đốn, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ dầu giảm 40-50%.

“Việt Nam hiện là quốc gia nhập khẩu tinh về sản phẩm xăng dầu, việc giá dầu giảm thấp là thách thức, nhưng là cơ hội nếu biết tận dụng để tích trữ khi giá dầu sẽ tăng trở lại sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, sản xuất được khôi phục, đời sống nhân dân trở lại bình thường, nhu cầu xăng dầu sẽ tăng cao”, đại diện Hiệp hội Năng lượng cho biết.

Chính vì vậy, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu thực hiện các giải pháp, tận dụng tối đa dung tích các kho, bể chứa xăng dầu hiện có để tăng cường nhập khẩu xăng dầu, bao gồm cả dầu thô và các sản phẩm xăng dầu.

Thậm chí huy động toàn bộ các doanh nghiệp kể cả quân đội, doanh nghiệp tư nhân nếu có các bồn chứa đủ tiêu chuẩn phòng chống chữa cháy đảm bảo chứa xăng dầu theo tiêu chuẩn quy định…

"Nên huy động tối đa để tích trữ một lượng xăng dầu lớn", Hiệp hội Năng lượng khuyến nghị.

Đồng thời theo lãnh đạo Hiệp hội này, cũng cần có chính sách hỗ trợ về vốn, lãi suất vay vốn; cung cấp đủ ngoại tệ… cho các doanh nghiệp, các đơn vị được phép nhập khẩu xăng dầu trong giai đoạn này hết sức quan trọng.

Trước đó, đề xuất tăng mua dầu thô dự trữ cũng được dư luận quan tâm. Một số ý kiến cho rằng việc có nguồn lực để dự trữ lúc giá dầu thấp kỷ lục như vậy là hợp lý.

Tuy nhiên, cũng có chuyên gia nhấn mạnh đến yếu tố rủi ro. Bởi nếu giá dầu thế giới còn tiếp tục giảm nữa. Nên quyết định tăng mua dự trữ cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nguyễn Mạnh