1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá dầu giảm sâu, nhiều tỷ phú dầu lửa Mỹ vẫn “hốt bạc”

(Dân trí) - Dù giá dầu thế giới ồ ạt lao dốc trong mấy tháng gần đây, giá trị tài sản của nhiều đại gia dầu lửa giàu nhất nước Mỹ vẫn tăng mạnh.

Tỷ phú David Koch.
Tỷ phú David Koch.


Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
CNBC
dẫn một báo cáo do hãng nghiên cứu Wealth-X vừa công bố cho biết, giàu nhất trong ngành công nghiệp dầu lửa tại Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung hiện nay là hai anh em tỷ phú David và Charles Koch.

Mỗi tỷ phú họ Koch hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 45 tỷ USD. Từ tháng 6 năm ngoái, khi giá dầu bắt đầu lao dốc, tới nay, tài sản ròng của anh em nhà Koch tăng thêm 7%.

“Tài sản của anh em nhà Koch tăng nhờ tập đoàn công nghiệp Koch Industries của họ sở hữu một danh mục đầu tư lớn và đa dạng, trong đó có nhiều cổ phần lớn trong lĩnh vực đường ống dẫn dầu và lọc hóa dầu”,Wealth-X cho biết.

Kể từ giữa năm 2014 tới nay, giá dầu thế giới đã giảm hơn một nửa do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu chững lại, mà nguồn cung lại gia tăng mạnh. Mặc dù vậy, theo CNBC, giá dầu giảm có tác động khác nhau tới các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong ngành dầu lửa. Chẳng hạn, các công ty lọc dầu, một phần của hoạt động hạ nguồn, được hưởng lợi từ việc giá dầu giảm làm giảm chi phí đầu vào.

Chính vì vậy, một cổ đông lớn khác của Koch Industries, nữ tỷ phú Elaine Marshall, chứng kiến giá trị tài sản ròng tăng thêm 6%, lên mức 8,3 tỷ USD. Hiện bà Marshall là người giàu thứ sáu trong số các “đại gia” dầu lửa Mỹ.

Ở vị trí thứ tư của xếp hạng này là tỷ phú Richard Kinder của tập đoàn đường ống dẫn dầu khổng lồ Kinder Morgan. “Miễn nhiễm” trước ảnh hưởng của giá dầu giảm, khối tài sản ròng của Kinder tăng 23% trong 7 tháng qua, lên 11,3 tỷ USD.

Giá cổ phiếu của Kinder Morgan, hạng mục chiếm phần lớn tài sản của tỷ phú này, đã tăng giá 25% kể từ tháng 6 nhờ những nỗ lực tái cơ cấu nhằm giảm bớt chi phí đầu tư cơ bản. Phần lớn lợi nhuận của Kinder Morgan đến từ các hợp đồng cố định với khách hàng vận chuyển xăng dầu qua hệ thống đường ống của công ty này.

Tuy vậy, không phải “đại gia” dầu lửa nào của Mỹ cũng có thể giữ được tài sản khi dầu thô mất giá chóng mặt.

“Đen đủi” nhất có lẽ là tỷ phú Harold Hamm. Khối tài sản ròng của ông Hamm đã “bốc hơi” 50%, tương đương giảm hơn 9 tỷ USD, kể từ tháng 6 năm ngoái, khiến ông trở thành người mất nhiều tiền nhất trong số các tỷ phú dầu lửa Mỹ. Hiện ông Hamm chỉ còn khoảng 9,3 tỷ USD, xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất ngành dầu lửa Mỹ.

Tỷ phú Hamm, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của hãng dầu lửa Continental Resources, không chỉ mất tiền mà còn vướng vào một vụ ly hôn đầy tốn kém và phức tạp. Mới đây, Hamm đã chuyển cho vợ cũ một tấm séc trị giá 975 triệu USD để chấm dứt vụ ly hôn được cho là đắt đỏ nhất từ trước tới nay ở Mỹ.

Ba chị em gái Milane Frantz, Randa Williams, và Dannine Avara - những người thừa kế của người cha Dan Duncan - chứng kiến giá trị tài sản ròng giảm 11%, còn 5,5 tỷ USD mỗi người, lần lượt xếp ở các vị trí 8, 9 và 10 trong xếp hạng. Đại gia Duncan đã quá cố là nhà đồng sáng lập Enterprise Products Partners chuyên về hệ thống ống dẫn ngoài khơi và kho chưa dầu tại cảng biển.

Phương Anh
Theo CNBC
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”