1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá dầu bất ngờ “đổ đèo”

(Dân trí) - Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, giá dầu đã có mức giảm mạnh nhất từ đầu năm tới nay sau khi Tổng thống Barack Obama có bài phát biểu làm dịu bớt lo ngại về khả năng Iran bị tấn công.

Đêm qua, giá dầu thô giao tháng 4 trên sàn NYMEX đã sụt mất 2,14 USD, tương đương 2% và chốt tuần giao dịch ở mức 106,7 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu giảm mạnh như vậy kể từ ngày 14/12/2011. Tính chung từ đầu tuần, dầu mất giá 2,8% và cũng là tuần đầu tiên có sự đảo chiều kể từ hôm 3/2. Tại London, giá dầu Brent cũng lùi 2,55 USD, về mức 123,65 USD/thùng.

Giá dầu bất ngờ “đổ đèo”
Giá dầu bất ngờ đảo chiều mạnh trong phiên cuối tuần

Sở dĩ giá có biến động mạnh là do trong ngày hôm qua, trong bài trả lời phỏng vấn với tạp chí Atlantic, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng việc tấn công Iran mà không cảnh báo trước sẽ giúp quốc gia này có cớ để nói mình là nạn nhân, qua đó giành được sự cảm thông từ các quốc gia khác.

“Obama nói rằng chúng ta sẽ không sớm tấn công Iran và điều này giúp giải tỏa bớt sự lo lắng của thị trường”, Phil Flynn, nhà phân tích của PFGBest tại Chicago nhận định. “Dựa trên bài báo này thì ít có khả năng xảy ra tấn công trong tương lai gần, và như vậy rủi ro với Iran đã giảm bớt”. Ngoài ra một nguyên nhân khác khiến giá dầu giảm nhanh đó là sự lên giá của đồng USD do kinh tế Mỹ đang đón những dấu hiệu lạc quan.

Dù vậy trong tuần tới có thể giá dầu sẽ tăng trở lại do giá xăng tại Mỹ đang tăng còn lượng dự trữ giảm. Khảo sát của Bloomberg cho thấy, trong số 25 chuyên gia được hỏi, 14 người, tương đương 56% dự báo xu hướng đi lên trong tuần kết thúc ngày 9/3. Chỉ có 8 chuyên gia cho rằng giá dầu tiếp tục đi xuống.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg