1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Giá cả tăng sớm hơn dự đoán

(Dân trí) - Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán, nhưng thị trường hàng hoá đã có dấu hiệu leo thang mạnh. Các biện pháp ổn định giá cả cuối năm cũng đang được đốc thúc thực hiện.

Theo tính toán của các siêu thị, trung tâm thương mại, hiện giá tiêu dùng đã tăng trung bình từ 6%-8% so với những ngày trước đó, tập trung chủ yếu ở ngành hàng công nghệ, thực phẩm. Thông tin từ chuỗi siêu thị Intimex cho biết: Tất cả các nhóm hàng trong siêu thị đều tăng giá từ 5%-10%, riêng nông sản tăng 15%-20%.

Đối với thị trường tự do tại Hà Nội, theo khảo sát, quý IV, giá cả các mặt hàng lương thực tăng từ 9-10%, thịt lợn tăng từ 12-14%, thịt bò tăng 7-8%, thịt gà ta mổ sẵn tăng 10-12%, hải sản tăng 13-15%, rau củ quả các loại đều tăng 1.000-2.000 đ/kg so với cùng kỳ năm 2005.

Sở Thương mại Hà Nội cũng dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, giá một số mặt hàng tiếp tục tăng nhẹ, khoảng 10-15%.

Nhiều nguồn tin đã đưa ra dự báo từ nay đến Tết, giá cả có thể diễn biến phức tạp và khó dự đoán, nhất là những sản phẩm thiết yếu.

Để ổn định giá cả cuối năm, nhất là dịp Tết Đinh Hợi này, Bộ Tài chính đã đề ra 6 biện pháp quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt cung - cầu hàng hoá dịp trước Tết.

P.T