1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gazprom: Nga bắt đầu cung cấp khí đốt cho miền Đông Ukraine

Người đứng đầu công ty năng lượng Gazprom của Nga Alexei Miller cho biết ngày 19/2, công ty này đã bắt đầu cung cấp khí đốt trực tiếp cho khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine

Người đứng đầu công ty năng lượng Gazprom Alexei Miller. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người đứng đầu công ty năng lượng Gazprom Alexei Miller. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
AFP đưa tin, người đứng đầu công ty năng lượng Gazprom của Nga Alexei Miller cho biết ngày 19/2, công ty này đã bắt đầu cung cấp khí đốt trực tiếp cho khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine sau khi các nhà lãnh đạo phe ly khai ở đây cho rằng Kiev đã cắt nguồn cung khí đốt cho họ.

Hãng RIA Novosti dẫn lời ông Alexei Miller cho hay: "Theo hợp đồng mua bán hiện thời giữa Gazprom và công ty Naftogaz của Ukraine, kể từ 16 giờ (13 giờ GMT) ngày 19/2, Gazprom sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua các trạm Prokhorovka và Platovo với khối lượng là 12 triệu mét khối trong 24 giờ."

Prokhorovka là khu vực nằm trên biên giới giữa Nga và khu vực Lugansk do phe ly khai kiểm soát trong khi Platovo nằm trên biên giới giữa Nga và khu vực Donetsk của Ukraine./.
 
Theo Vietnam+

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”