1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gần 25.000 người dân TPHCM được sắm Tết miễn phí với chuỗi siêu thị 0 đồng

Quang Huy Hoàng Giang

(Dân trí) - Các cơ quan của TPHCM phối hợp cùng nhiều doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết như tặng quà, tổ chức chuỗi siêu thị 0 đồng, hỗ trợ vé xe về quê.

Tại buổi livestream "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" số đầu tiên do Thường trực HĐND TPHCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố (TP) phát sóng ngày 9/1, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Thanh Khiết cho biết tất cả quận, huyện và TP Thủ Đức đang khẩn trương hoàn tất việc chi trả gói hỗ trợ thứ 3 trước 15/1 theo chỉ đạo của UBND TPHCM. 

Bà Hoàng Thị Lợi, cử tri quận 1, đặt câu hỏi sau khi kết thúc gói 3 trước 15/1, TPHCM có tổ chức thêm chương trình an sinh gói thứ 4, thứ 5 hay không.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn chia sẻ các cơ quan của TP đã phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội cho người dân từ sớm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình sẽ đón Tết Nhâm Dần 2022 trong điều kiện khó khăn hơn sau thời gian dài dịch bệnh.

"TPHCM cố gắng không để sót người dân cần chăm lo, đảm bảo không để người dân quá khó khăn trên cơ sở vận động các doanh nghiệp, đơn vị khác cùng phối hợp với trung tâm an sinh TP hỗ trợ chăm lo cho người dân, chứ không phải là chính sách như các gói hỗ trợ 1, 2, 3", ông Tuấn cho biết.

Cùng với chính quyền, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp dự kiến huy động hơn 200.000 suất quà với tổng trị giá chương trình 200 tỷ đồng. Ông Tuấn cho hay các cơ quan, ban ngành của TPHCM cũng sẽ chăm lo cho hơn 2.000 trẻ mồ côi và hơn 800 người già neo đơn trên địa bàn. Đối với người khó khăn tại các xóm trọ, TP phối hợp với một số doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng từ ngày 8/1 đến 21/1.

Gần 25.000 người dân TPHCM được sắm Tết miễn phí với chuỗi siêu thị 0 đồng - 1

Người dân mua sắm tại một siêu thị mini 0 đồng tại quận Phú Nhuận ngày 8/1 (Ảnh: Nguyễn Quang).

"Người dân sẽ đến chọn sản phẩm yêu thích ngày Tết, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng", ông Tuấn thông tin tổng kinh phí huy động để tổ chức chuỗi siêu thị 0 đồng khoảng gần 10 tỷ đồng. Như vậy, ước tính chương trình siêu thị mini 0 đồng tại TPHCM sẽ phục vụ được khoảng gần 25.000 người dân.

Ông Khiết thông tin Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm, chăm lo đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. TPHCM đã hỗ trợ vé xe cho công nhân, sinh viên về quê ăn Tết, hỗ trợ trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, chăm lo thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Kết thúc buổi livestream, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội cho người dân, tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. TPHCM sẽ tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có thể đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ.