1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Eximbank nhận giải “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam”

Ngày 1/8, Eximbank đã chính thức nhận giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Asia Money trao tặng.

Theo thông tin đăng tải trên Asia Money, lý do tạp chí này lựa chọn Eximbank là vì “Eximbank là một trong các ngân hàng có độ tín nhiệm cao nhất trong một ngành phải thừa nhận là rất yếu”.

Cụ thể, Asia Money nhận định:“Trong 4 năm qua, tình hình biến động kinh tế và lạm phát cao chót vót, cùng với giá tài sản lao dốc đã khiến hệ thống ngân hàng Việt Nam rơi vào tình trạng căng thẳng. Năm ngoái, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho biết có 8 ngân hàng “đang gặp vấn đề”, trong khi tháng một năm nay ông cho biết thêm có 10% trong số gần 50 ngân hàng trong nước “đang gặp khó khăn”.

Riêng Eximbank, Asia Money cho biết, ngân hàng này đã trở thành ngân hàng hàng đầu xét về vốn chủ sở hữu trong số các ngân hàng trong nước. Số cổ phần của Eximbank trong các ngân hàng khác đã tăng lên mức 13,5 nghìn tỷ đồng (tương đương 648 triệu USD) tính đến 31/12/2011, trong khi tổng tài sản chạm mức 183 nghìn tỷ đồng.

Về mức tăng trưởng, Asia Money dẫn thông tin từ Tạp chí Tài chính quốc tế The Banker tháng 8/2011 cho biết, Eximbank nằm trong top 25 ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Eximbank hiện có vốn điều lệ 12,4 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản đạt 183 nghìn tỷ đồng, trong khi nợ xấu chỉ ở mức 1,61%. Trong năm 2011, ngân hàng này công bố lợi nhuận trước thuế ấn tượng, 4,07 nghìn tỷ đồng.

Theo đại diện của tạp chí AsiaMoney“Trong năm vừa qua, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank đã chiếm lĩnh bảng xếp hạng các ngân hàng hoạt động tốt nhất trong nước. Eximbank đã kiên định hoạt động tốt ngay cả trong những năm qua trong bối cảnh bất ổn kinh tế và lạm phát cao và được xem là một trong các ngân hàng đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam”.
 
Eximbank nhận giải “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam”
Bà Mee Ling Lee - Phó tổng biên tạp tạp chí AsiaMoney và ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Eximbank.

Thành lập ngày 24/05/1989, với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 50 tỉ đồng ,trong suốt chặng đường hơn 20 năm thành lập và phát triển đến nay Eximbank là một trong những NH có tốc độ phát triển nhanh nhất tại VN với vốn đều lệ là 12.326 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 14.800 tỉ đồng.

Trong năm 2012, mặc dù môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Eximbank đã có các giải pháp kinh doanh mang tính đột phá, đa dạng hóa tài sản có và tài sản nợ, chú trọng tăng trưởng quy mô hoạt động và mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch  để đáp ứng yêu cầu tăng tốc nhanh cho những năm sắp tới. Hiện tại, Eximbank có hơn 200 chi nhánh và phòng giao dịch hoạt động tại các tỉnh và thành phố trên cả nước cũng như có mối quan hệ đại lý với hơn 870 NH và chi nhánh NH ở hơn 80 quốc gia trên thế giới.  

Eximbank phấn đấu đến năm 2015 sẽ đưa tổng tài sản đạt 500 ngàn tỷ đồng  tương đương trên 20 tỷ Đôla Mỹ. Eximbank cũng có kế hoạch mở rộng mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh thành cả nước cũng như mở các văn phòng đại diện tại khu vực và thế giới

Bảng xếp hạng này được tạp chí AsianMoney bắt đầu thực hiện từ năm 1990 và được công bố hàng năm vào tháng 6. Giải thưởng này dựa trên nghiên cứu chuyên sâu với các chuyên gia thị trường như các nhà phân tích, các nhà quản lý quỹ  theo các tiêu chí như: Tiêu chí để bình chọn dựa trên tốc độ tăng trưởng, các sáng kiến kinh doanh mới, tỷ lệ sinh lợi cũng như việc phát triển mạng lưới giao dịch.
 
Mục đích chính của việc bình chọn ngân hàng Nội địa tốt nhất tại từng quốc gia này là nhằm công nhận thành tích của các ngân hàng hàng đầu tại các quốc gia Châu Á qua đó giới kinh doanh cũng như khách hàng sẽ biết đuợc Ngân hàng nào cung cấp dịch vụ tốt nhất. Trong nhiều năm qua, Giải Thưởng Ngân Hàng Tốt Nhất của AsiaMoney đã được công nhận như là một trong các giải thưởng ngành ngân hàng mang tính tham chiếu của khu vực và được các doanh nghiệp và các nhà phê bình xem như là một nhân tố xác định quan trọng xem ai thật sự là các ngân hàng hàng đầu của Châu Á.

PV