1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

EVN bán bớt vốn nhà nước tại các công ty cổ phần

Ngày 12/12 tới, tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tiếp tục bán đấu giá cổ phần Công ty thủy điện Thác Bà với số lượng 15,386 triệu cổ phần, chiếm 24,23% vốn điều lệ.

Đây là đơn vị thứ tư của ngành điện, sau Công ty thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh, Công ty điện lực Khánh Hòa và Công ty nhiệt điện Phả Lại thực hiện việc bán đấu giá cổ phần qua Trung tâm giao dịch chứng khoán.

 

EVN cho biết, sự thành công của 3 phiên đấu giá vừa qua sẽ tạo đà để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp ngành điện. Năm nhà máy điện khác là Nhiệt điện Ninh Bình, Bà Rịa, Uông Bí, Thuỷ điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi và Thác Mơ cũng đang trong quá trình xúc tiến cổ phần hóa. Các nhà máy này có khả năng sẽ hoàn tất việc cổ phần hóa trong năm 2006.

 

Hiện EVN đã có 14 đơn vị hoàn thành việc cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước 1.580,5 tỷ đồng. Giá trị cổ phần theo mệnh giá của các nhà đầu tư trong và ngoài doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các công ty này lên tới 664,73 tỷ đồng.

 

EVN cũng yêu cầu các đơn vị đã hoàn thành cổ phần hóa nhanh chóng có phương án tiến hành niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán; đồng thời, xây dựng phương án bán bớt cổ phần nhà nước. Hiện nay, trong 14 công ty đã cổ phần hoá của ngành điện, có một nửa số đơn vị Nhà nước vẫn chiếm từ 51-60% vốn điều lệ.

 

Theo Chiến lược hình thành thị trường điện của EVN đến năm 2010 và định hướng đến 2020, Nhà nước chỉ giữ độc quyền trong khâu truyền tải và giữ quyền chi phối trong khâu sản xuất, phân phối điện.

 

EVN cũng chủ trương chỉ giữ 100% vốn Nhà nước tại ba nhà máy thủy điện là Hòa Bình, Trị An và Yaly. EVN cũng đang chuẩn bị các điều kiện để hình thành thị trường mua bán điện giữa EVN và các công ty cổ phần phát điện.

 

Theo TTXVN