1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dưa hấu vuông biểu tượng của đất trời

(Dân trí) - Để giúp người tiêu dùng có một nét độc đáo khi đón xuân mới, Công ty VGFood đã cho ra mắt một sản phẩm đẹp cả về hình thức cũng như ý nghĩa tâm linh, đó là dưa hấu vuông Phú Quý và Hồng Phúc cùng dòng chữ thư pháp trên dưa.

Đây là giống dưa “Mặt Trời Đỏ” của Syngenta, không hạt, vỏ xanh nhạt có sọc mờ. Loại dưa này mang nét độc đáo về hình dáng vuông vắn phẳng đứng và đường cong của các cạnh. Theo nhà sản xuất, hình vuông tượng trưng cho đất còn đường cong tượng trưng cho trời.

Đây là hình thức thể hiện sự gắn kết của đất trời và sự hòa hợp của âm dương từ đó sẽ đem lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ vào đầu năm mới. Dưa hấu vuông có kích thước cao 21cm, cạnh vuông đáy dưới 17cm và cạnh vuông đáy trên 19cm. Trọng lượng mỗi trái dưa từ 5 đến 6kg.

Ngoài ra, loại dưa hấu vuông này có 3 mặt chữ thư pháp Phúc - Lộc - Tài đường kính 10cm nổi trên bề mặt cao 4 - 5 mm, 4 góc của các cạnh mặt vuông này có hoa văn đường viền nổi khẳng định hình vuông vắn của quả dưa, mặt còn lại không có đường viền, chỉ có hình nổi một con Trâu, biểu tượng của năm Kỷ Sửu và dòng chữ nổi “Xuân 2009”.

Hoài Lương