Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc lớn nhất thế giới
(Dân trí) - Hôm qua (16/1), chính phủ Trung Quốc chính thức tuyên bố mức dự trữ ngoại hối đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, chấm dứt mọi dò xét, bàn tán của dư luận quốc tế quanh việc nước này giàu đến cỡ nào.
Theo báo cáo từ Ngân hàng trung ương, tính đến cuối tháng 12/2006 dự trữ ngoại hối nước này đạt mức 1,0663 nghìn tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Với kỷ lục này, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên của thế giới có dự trữ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.
Thành tích về dự trữ ngoại hối trước đây luôn do Nhật Bản dẫn đầu, tuy nhiên bước sang năm 2006 thì Trung Quốc bứt phá lên vị trí số 1. Đó là khi nước này thực hiện chính sách rút tiền ra khỏi nền kinh tế và tích trữ phần lớn dưới dạng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ), nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm phát trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu ngày càng gia tăng. Theo ước tính, khoản tích trữ khổng lồ này tương đương 40% sản lượng kinh tế hàng năm của cả nước.
Trong khi đó, tính đến cuối năm 2006 tổng dự trữ của Nhật chỉ dừng lại ở mức 875 tỷ USD.
Cơ cấu trị giá dự trữ của Trung Quốc không được tiết lộ, tuy nhiên các nhà kinh tế dự đoán 70% tích trữ dưới dạng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, phần lớn số còn lại là euro và một phần khá nhỏ dành cho yen Nhật.
Trong năm qua, đều đặn mỗi tháng Ngân hàng mua vào lượng tiền trị giá hàng chục tỷ USD nhằm điều tiết “cơn lũ quét” của ngoại hối tràn vào trong nước - một “hậu quả” phát sinh từ thặng dư thương mại. Theo báo cáo cuối tuần trước của Ngân hàng Standard Chartered - Thượng Hải, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã ước tính một khoản lời trị giá 29 tỷ USD trong năm 2006 kiếm được từ dự trữ ngoại hối, sau khi đã trả đủ tiền lãi phát sinh trên trái phiếu kho bạc quốc gia và các chi phí khác.
Một số nhà phân tích cho rằng, thay vì tích trữ, chính phủ Trung Quốc nên dùng khoản lợi nhuận khổng lồ này vào việc mua dầu lửa và các nguồn tài nguyên khác ở nước ngoài nhằm phục vụ nền kinh tế đang đà tăng trưởng. Số khác đề nghị nên chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục và phúc lợi xã hội.
T. Vân
Theo AP





