Đông Tây Land họp tổng kết quý I, định hướng quý II tại Singapore

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đông Tây Land đã có buổi họp tại Singapore nhằm tổng kết quý I, đồng thời định hướng nhiều mục tiêu mới trong quý II.

Khi quốc đảo Singapore cho phép mở cửa đón khách quốc tế trở lại, ban lãnh đạo Đông Tây Land là một trong những đoàn khách đầu tiên của Việt Nam đặt chân trở lại đây. Sau làn sóng Covid-19 thứ tư, doanh nghiệp muốn hướng đến sự đổi mới trong tư duy làm việc, tìm kiếm niềm cảm hứng mới, tạo động lực để đội ngũ nhân sự trong công ty tiếp tục làm việc hăng say, thoải mái.

Đồng thời, thông qua chuyến đi lần này, đội ngũ ban lãnh đạo Đông Tây Land còn khẳng định quá trình "bình thường mới" sau đại dịch chính thức đi vào giai đoạn ổn định, mọi hoạt động đã có thể diễn ra bình thường. Giờ là lúc nhìn về phía trước để kiến lập những thành tựu mới ở tương lai.

Tại đây, ban lãnh đạo gồm các nhân sự cấp cao của công ty từ cấp trưởng phòng trở lên có cuộc họp tổng kết lại thành quả quý I, đồng thời định hướng kế hoạch quý II.

Trong quý I, với chính sách hoa hồng mới nhiều ưu đãi vượt trội dành cho khối kinh doanh, doanh thu đã tăng trưởng lên tới 150% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng hoạch định thêm kế hoạch, mục tiêu chiến lược cần đạt được trong quý II.

Phát triển mở rộng thêm hệ thống doanh nghiệp

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Đông Tây Land chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bằng sự thích ứng kịp thời và nỗ lực của ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên, công ty đang dần đi vào ổn định và bắt đầu hoạch định những chiến lược phát triển rõ ràng.

Một trong số đó là phát triển mở rộng thêm hệ thống, quy mô doanh nghiệp. Ngoài các đại lý liên kết cùng hệ thống công ty con ở khắp Việt Nam, trong tháng 3, Đông Tây Land đã thành lập thêm một công ty thành viên mới là công ty cổ phần Đông Tây Land Phú Mỹ Hưng. Ngoài ra, để tăng thêm sự tiếp cận, tương tác với khách hàng lẫn đối tác với mong muốn đem đến trải nghiệm dịch vụ tốt và thuận lợi nhất, công ty tiếp tục thành lập thêm các văn phòng đại diện tại Móng Cái, Hải Phòng, Long An, Quảng Trị, Vinh và Phú Quốc.

Đông Tây Land họp tổng kết quý I, định hướng quý II tại Singapore - 1
Chuyến đi Singapore của tập thể ban lãnh đạo công ty Đông Tây Land là minh chứng cho sự vươn mình của doanh nghiệp sau khó khăn từ đại dịch Covid-19.

Bên cạnh hệ thống công ty thành viên và văn phòng đại diện trước đó, những thành viên mới trong đại gia đình Đông Tây Land giúp công ty tăng cường được độ phủ, đặt thêm những viên gạch mới, xây chắc nền tảng kinh doanh để đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 đặt ra cho các doanh nghiệp nhiều thách thức, một trong số đó chính là yêu cầu về tốc độ xử lý công việc, tinh gọn quy trình. Thấu hiểu điều đó, Đông Tây Land đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số trong doanh nghiệp bất động sản bằng việc kiểm soát công việc lẫn sản phẩm bằng các phần mềm, ứng dụng công nghệ giúp giảm tải áp lực công việc, tăng thêm chất lượng phục vụ.

Đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh

Trong suốt quá trình tồn tại của mình, một trong những giá trị cốt lõi của Đông Tây Land chính là sự linh hoạt. Công ty không ngừng trau dồi, đổi mới từng ngày để trở nên phù hợp với thị trường. Bên cạnh các dòng sản phẩm hiện có, hướng đến quý II, doanh nghiệp tiếp tục bổ sung thêm nhiều dòng sản phẩm cấp trung và cao cấp, tiêu biểu như các dự án: Imperia Plaza, Akari City, Flora Panorama, Meysenses, Venezia Beach, STC Golden Land,...

Đông Tây Land họp tổng kết quý I, định hướng quý II tại Singapore - 2
Trong quý II, Đông Tây Land hướng đến sự đa dạng trong các sản phẩm kinh doanh.

Đây là bước chuyển mình mạnh mẽ của Đông Tây Land giữa bối cảnh vừa chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Bằng sự uy tín và hiệu quả trong hợp tác, công ty đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều nhà đầu tư uy tín như: Vingroup, Tân Á Đại Thành, Sun Group, Dat Xanh Group, Nam Long,...

Đông Tây Land hướng đến quý II bằng mục tiêu quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng thị trường phục vụ bằng các dự án gồm căn hộ cao cấp tại TPHCM và bất động sản sở hữu lâu dài tại Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát triển đa dạng ngành nghề

Không chỉ dừng lại với vai trò là đại lý chiến lược của các chủ đầu tư lớn, phân phối các dự án bất động sản, công ty cổ phần Đông Tây Land còn phát triển theo hướng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Với định hướng chiến lược trong quý II, ban lãnh đạo công ty muốn đưa doanh nghiệp trở thành chủ đầu tư và nhà phát triển dự án, trực tiếp đầu tư xây dựng, tạo lập những sản phẩm bất động sản chất lượng, phục vụ cho khách hàng.

Trước mắt, công ty đã có kế hoạch cho các dự án mình là chủ đầu tư tại Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, Đông Tây Land hiện đã lấn sân sang kinh doanh lĩnh vực lưu trú, lữ hành khách sạn với dự án đầu tiên là Đông Tây Hotel, tọa lạc tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là bước đệm để công ty tiếp tục xây dựng thêm hệ sinh thái của mình, giúp đa dạng các ngành nghề kinh doanh.

Đông Tây Land họp tổng kết quý I, định hướng quý II tại Singapore - 3
Buổi họp tổng kết quý I và định hướng quý II của công ty Đông Tây Land tại Singapore đã diễn ra tốt đẹp.

"Mong rằng với chiến lược phát triển đúng đắn, mang tính dài hạn này, khách hàng sẽ có thêm một địa chỉ lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng và đáng tin cậy đến từ chính chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đông Tây Land, một doanh nghiệp uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Công ty cổ phần Đông Tây Land

Địa chỉ: Đông Tây Building, số 192 Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM

Hotline: 0977 48 7777

Website: https://dongtayland.vn