1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đón đầu TPP: Việt Nam mời Nhật Bản đầu tư 6 ngành công nghiệp mũi nhọn

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết sẽ giúp Việt Nam và Nhật Bản tận dụng hơn nữa cơ hội hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ hay nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Chinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản diễn ra sáng nay (14/10), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, trong những năm qua, Việt Nam luôn xác định mục tiêu hàng đầu là giữ vững nền kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, kiểm soát lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất.

Đồng thời, Việt Nam cũng chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững cũng như nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng cho rằng, khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết sẽ giúp Việt Nam và Nhật Bản tận dụng hơn nữa cơ hội hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ hay nông nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, Nhật Bản luôn là quốc gia đứng đầu về hợp tác kinh tế và nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam với hơn 37,7 tỷ USD vốn FDI và 2.661 dự án còn hiệu lực, trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương tăng theo từng năm, năm 2014 đạt trên 27,6 tỷ USD và 8 tháng đầu năm 2015 đạt 19 tỷ USD.

“Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là 6 ngành công nghiệp mũi nhọn bao gồm điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô cũng như các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, hạ tầng giao thông…”, ông nói.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp thu những góp ý thẳng thắn của doanh nghiệp cả 2 nước. Đồng thời, cam kết sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để đưa Việt Nam trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Phương Dung

Đón đầu TPP: Việt Nam mời Nhật Bản đầu tư 6 ngành công nghiệp mũi nhọn - 2