1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lâm Đồng:

Doanh nhân Hà Thúy Linh tử vong tại Trung Quốc: Nghi bị đầu độc trong quán nước?

(Dân trí) - Theo luật sư hỗ trợ pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh, có dấu hiệu bà Linh bị đầu độc, bị đánh đập, cướp tài sản trước khi tử vong tại một bệnh viện tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trước khi người thân bà Linh lên đường sang Trung Quốc nhận thi hài bà Linh, họ nhận được những tin nhắn đe dọa từ các số điện thoại lạ.

Ông Phùng Khắc Đồng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã nhận được văn bản thông tin ban đầu của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) về việc bà Hà Thúy Linh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh - tử vong.

Theo đó, sáng 22/9, cơ quan chức năng TP Quảng Châu nhận được thông tin một phụ nữ Việt Nam bị cướp tấn công, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó. Hiện thi thể người phụ nữ này đang để tại một nhà tang lễ ở TP Quảng Châu. Đối chiếu các thông tin, cơ quan chức năng TP Quảng Châu xác định đó là bà Hà Thúy Linh nhưng vẫn chưa xác định được đối tượng gây án, hung khí, tài sản bị cướp…

Trong khi đó, theo luật sư Trương Quang Quý - người hỗ trợ pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh - thì thông tin từ Trung Quốc cho biết bà Linh có dấu hiệu bị đầu độc. Theo đó tại một bệnh viện ở TP Quảng Châu, bà Linh nói với các y bác sỹ rằng bà bị cho uống thuốc độc tại một quán nước, sau đó bị đánh đập, cướp toàn bộ nữ trang, giấy tờ và tài sản mang theo. Trước khi qua đời, bà Linh đưa số điện thoại người thân ở Việt Nam cho các y bác sỹ ở Việt Nam.

Cũng theo ông Quý, trước khi người thân và đại diện Công ty Hà Linh lên đường sang Trung Quốc nhận thi hài bà Linh đã nhận được một số tin nhắn hăm dọa…

 

Bà Linh bên các sản phẩm của mình
Bà Linh bên các sản phẩm của mình

Như Dân trí đã thông tin, trước đây bà Linh kết hôn với ông Lin Chin Choang (người Đài Loan) lập Công ty TNHH Haiyih kinh doanh trà ô long xuất khẩu tại Lâm Đồng. Sau khi ly hôn, người chồng trở về Đài Loan sinh sống.

Năm 2008, bà Linh thành lập Công ty TNHH Hà Linh, liên kết với nông dân sản xuất trà ô long trên diện tích 200ha, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan. Trong thời gian này, giữa bà Linh và ông Lin Chin Choang có nhiều mâu thuẫn về phân chia tài sản, thị trường bán hàng… chưa giải quyết được. Trong nhiều lô hàng, bà Linh vẫn xuất khẩu chung với đơn hàng của Công ty ông Lin Chin Choang.

Ngày 19/9, bà Linh lên đường sang Trung Quốc để giải quyết một số công việc với đối tác, đến ngày 22/9 thì tử vong. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, đề nghị làm việc với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc nhằm sớm kết luận về cái chết của bà Linh và các vấn đề khác có liên quan.

UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Lâm và chính quyền TP Đà Lạt có biện pháp hỗ trợ Công ty TNHH Hà Linh hoạt động bình thường, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự tại công ty…

Ngọc Hà

 

Doanh nhân Hà Thúy Linh tử vong tại Trung Quốc: Nghi bị đầu độc trong quán nước? - 2