Doanh nghiệp "vượt dịch" thành công

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bao trùm, nhiều khó khăn, thách thức cho nền kinh tế, Việt Nam đã dần đưa cuộc sống người dân trở về bình thường mới; Các doanh ghiệp từng bước trở lại kinh doanh sản xuất trong trạng thái an toàn phòng chống dịch.

Sau dịch, các tổ chức tín dụng siết chặt các gói vay và quy định cho vay đối với các doanh nghiệp trên cả nước. Do đó tồn tại không ít khó khăn trong công tác thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, việc phát hành trái phiếu là một kênh tiếp cận nguồn vốn an toàn hiệu quả được các doanh nghiệp lựa chọn, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản đủ điều kiện phát hành trái phiếu (theo nghị định 153/2020/NĐ-CP) đã phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn phục vụ các hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức để khắc phục những khó khăn của đại dịch nhưng vẫn còn tồn tại không ít khó khăn bủa vây từ các nguồn tin chưa được xác minh làm tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Trái phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Ngàn Phố, thành viên Tuấn Minh Group (Ngàn Phố Corp) là một điển hình.

Doanh nghiệp vượt dịch thành công - 1

Trong những ngày vừa qua, Ngàn Phố Corp liên tiếp đón nhận những thông tin hoàn toàn thiếu chính xác về DN. Những thông tin này gây ảnh hưởng nghiên trọng tới hình ảnh của Công ty khi nội dung đưa sai lệch về Chủ tịch HĐQT và các thành viên của HĐQT của Ngàn Phố Corp. Những thông tin sai lạch này phải kể đến như "Các cổ đông bao gồm ông Tưởng Hạnh Phúc, ông Lê Bình Nguyên, ông Nguyễn Quang Hà mỗi người góp 1 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 1% vốn. 97 tỷ đồng còn lại chia đều cho ông Nguyễn Quang Hải và ông Lê Duy Bình khi cùng góp 48,5 tỷ đồng, tương ứng mỗi người nắm 48,5%.

Tuy nhiên, đến 15/5/2018, ông Lê Duy Bình, ông Tưởng Hạnh Phúc và ông Lê Bình Nguyên đều rút khỏi Ngàn Phố Corp. Thay vào đó, ông Nguyễn Quang Hải nắm giữ đến 98% vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Quang Hà không đổi với 1%.

Ông Nguyễn Quang Hải đồng thời đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT Ngàn Phố Corp. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Anh (Sn: 1985) là Tổng giám đốc công ty.

Ngoài Ngàn Phố Corp, ông Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Hải còn đang đứng tên cho một loạt doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Vận tải Hà Nội; Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Sông Đà; Công ty Cổ phần Phát triển Hải Quang Minh; Công ty Cổ phần Phát triển Đất vàng Sài Gòn; Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Hàn; Công ty Cổ phần Ketech Đông Dương; Công ty Cổ phần NCV International.."

Tuy nhiên, qua làm việc với Luật Sư Nguyễn Văn Thái (Công ty Luật TNHH Quốc Tế Nam Thái) - Luật sư đại diện của Ngàn Phố Corp thì đây là thông tin hoàn toàn không chính xác. Lô trái phiếu đang được nhắc đến là lô trái phiếu được Ngàn Phố Corp phát hành trong tháng 11/2021 với tổng giá trị là 200 tỷ đồng, lãi suất 12,9%/năm, có tài sản đảm bảo là Bất động sản. Hiện tại, Bà Đinh Thị Ngọc Minh (Chủ tịch HĐQT - TGĐ Tuấn Minh Group) là Chủ tịch HĐQT Ngàn Phố Corp từ năm 2019 đến nay. Cơ cấu thành viên HĐQT của Ngàn Phố Corp tính từ 4/11/2019 như sau: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tuấn Minh chiếm 80% cổ phần, bà Đinh Thị Ngọc Minh chiếm 13% cổ phần, hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Trương Hữu Quang chiếm lần lượt 5% và 2% cổ phần. Đồng thời, toàn bộ những doanh nghiệp được nhắc tên hoàn toàn không liên quan gì đến Ngàn Phố Corp cũng như hệ sinh thái Tuấn Minh Group.

Không dừng lại ở đó, những thông tin được chia sẻ còn đề cập đến kết quả kinh doanh của Ngàn Phố Corp, cụ thể như sau:

"Dữ liệu Etiem cho thấy, giai đoạn 2016-2020 Ngàn Phố Corp ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan với doanh thu nhỏ giọt, năm tài chính gần nhất, doanh nghiệp thậm chí còn lỗ ròng hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2016, doanh thu Ngàn Phố Corp ghi nhận hơn 2,5 tỷ đồng, rồi lao dốc về 532 triệu đồng (năm 2017), nhích nhẹ lên 2 tỷ đồng (năm 2018), về vạch xuất phát với 0 tỷ đồng doanh thu năm 2019, trước khi nhảy vọt lên ngưỡng 4,6 tỷ đồng năm 2020.

Đi kèm với doanh thu thiếu ổn định, lợi nhuận Ngàn Phố Corp không đáng kể. Lãi sau thuế Ngàn Phố Corp chỉ đạt 17,1 triệu đồng năm 2016, 2,4 triệu đồng năm 2018, 0 đồng năm 2019 và lỗ hơn 301 triệu đồng năm 2020.

Như vậy, trong khoảng 5 năm gần đây, Ngàn Phố Corp chỉ thu về gần 10 tỷ đồng doanh thu, song lỗ lũy kế hơn 300 triệu đồng. Quá bất ngờ so với quy mô cũng như tầm vóc mà doanh nghiệp giới thiệu về bản thân mình trên Website.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài tài sản Ngàn Phố Corp có hơn 52,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở ngưỡng 49,6 tỷ đồng."

Luật sư Thái cho biết "Căn cứ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam (thành viên Tập đoàn PKF quốc tế) thì tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty CP Quốc tế Ngàn Phố là 2.395.273.467 VNĐ". Như vậy, với những thông tin không chính xác về tài chính vào thời điểm Ngàn Phố Corp phát hành trái phiếu sẽ gây hoang mang tới những nhà đầu tư và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh cũng như hoạt động kinh doanh của Ngàn Phố Corp.

Luật sư Thái khẳng định: "Ngàn Phố Corp, hoặc các cá nhân là cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty chưa bao giờ làm việc hay trả lời phỏng vấn với bất kỳ một đơn vị nào nào về nội dung được chia sẻ. Những thông tin này không được kiểm chứng, hoàn toàn sai lệch và gây nên những khó khăn nhất định đối với Công ty."

Trên cơ sở nội dung sai lệch trên, đại diện Ngàn Phố Corp - bà Đinh Thị Ngọc Minh đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cũng gửi đơn đến Tòa án các quận để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty luật TNHH Quốc tế Nam Thái đã thay mặt Ngàn Phố Corp gửi công văn yêu cầu các đơn vị đã phát tán những thông tin sai lệch phải thẩm định lại toàn bộ thông tin đã phát tán, công khai xin lỗi Ngàn Phố Corp và Tuấn Minh Group theo đúng quy định của pháp luật.

"Theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

Thứ ba, đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thứ tư, có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định.

Thứ năm, có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này."