1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kon Tum:

Doanh nghiệp tố huyện “ém” hồ sơ dự thầu

(Dân trí) - Mặc dù được thông báo mời thầu công khai, nhưng hiếm có doanh nghiệp nào có thể tiếp cận mua được hồ sơ tham gia dự thầu tại Ban quản lý Xây dựng cơ bản huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum).

Tiền lệ?

Một doanh nghiệp cho biết, ngày 16/9, đơn vị đọc được thông báo mời thầu của Ban quản lý Xây dựng cơ bản huyện Kon Rẫy (Ban QLXDCB) về một số dự án chuẩn bị triển khai trên địa bàn huyện. Qua tìm hiểu, đơn vị được biết, hiện Ban đang triển khai 5 gói thầu nhưng chỉ đăng thông báo 2 gói thầu.

Sau khi biết được các dự án trên, doanh nghiệp này và một số doanh nghiệp khác đã đến văn phòng của Ban QLXDCB huyện Kon Rẫy để mua hồ sơ dự thầu, nhưng họ chưa bao giờ gặp được người bán hồ sơ dự thầu cũng như Trưởng Ban. Trong khi thời hạn bán hồ sơ chỉ còn vài ngày nữa là hết.

“Đó là cách làm xưa nay của huyện Kon Rẫy. Họ làm cho doanh nghiệp chán nản, mất thời gian tiền bạc khi chầu trực để mua hồ sơ nhưng không được rồi bỏ. Cách đây thời gian, có doanh nghiệp tận Hà Nội vào mua hồ sơ dự thầu, họ “canh” đến 3 ngày nhưng cũng không gặp được ai của Ban để mua nên đành bỏ về. Cách của họ là cứ nói người bán hồ sơ đi công trình, Trưởng Ban đi công trình hoặc đi họp. Doanh nghiệp chờ mỏi mòn, tốn tiền bạc, thời gian nên chán rồi không quay lại nữa. Nhiều doanh nghiệp đã rất bức xúc, báo chí đã phản ánh nhiều về tình trạng này ở huyện này đã mấy năm trước rồi nhưng vẫn vậy”, một chủ doanh nghiệp bức xúc.

Doanh nghiệp này lý giải: “Ban QLXDCB huyện Kon Rẫy không muốn cho doanh nghiệp khác mua hồ sơ vì họ đã có doanh nghiệp “ruột” được chỉ định ngầm để trúng thầu dự án. Họ cứ thông báo công khai nhưng chẳng có doanh nghiệp nào tiếp cận để mua hồ sơ được, trừ doanh nghiệp “ruột” này ra. Họ có thể mua bao nhiêu hồ sơ tùy thích, rồi mượn một vài doanh nghiệp khác thân quen đứng ra tham gia với họ cho có lệ nhưng cuối cùng chỉ mình doanh nghiệp “ruột” này trúng được thầu dự án”.

Trước phản ánh trên của các doanh nghiệp, ngày 23/9, nhóm PV đã có mặt tại Ban QLXDCB huyện Kon Rẫy để đăng ký làm việc. Mặc dù đang vào giờ hành chính Nhà nước nhưng Ban này không có bất kỳ một ai tại phòng làm việc. Một doanh nghiệp đang “chầu trực” tại Ban để mua hồ sơ nhưng cũng không tiếp cận được.

Giờ hành chính nhưng Ban này chỉ có 1 người trên cơ quan
Giờ hành chính nhưng Ban này chỉ có 1 người trên cơ quan

Chiều cùng ngày, chúng tôi quay trở lại Ban nhưng Ban chỉ có 1 người tới văn phòng và cho biết người bán hồ sơ đi công trình, Trưởng Ban đã đi họp (?!). Chúng tôi nhiều lần điện thoại, nhắn tin cho ông Thủy, Trưởng Ban nhưng ông này không bắt máy, không hồi âm. Sau đó, có 1 người đàn ông điện thoại cho PV xưng là Phó Ban xin được gặp PV tại TP Kon Tum để “tâm sự”.

Tuy nhiên, qua điều tra của PV thì Ban QLXDCB huyện Kon Rẫy chỉ có Trưởng Ban chứ không có chức danh Phó Ban, và chủ nhân của số điện thoại tự xưng là Phó Ban QLXDCB huyện Kon Rẫy là 1 người nằm trong đơn vị đang thi công một công trình trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Trên bảo dưới không nghe?

Ông Võ Văn Lương - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết, hôm kia, có 1 doanh nghiệp ở Hà Nội vào huyện để mua hồ sơ dự thầu nhưng không thể liên hệ được với Ban, ông đã phải dẫn lên phòng làm việc giao lại cho Ban và gọi điện cho ông Thủy - Trưởng Ban.

Ông Lương cho biết thêm, việc mở hồ sơ là công khai minh bạch, mọi doanh nghiệp có quyền mua hồ sơ dự thầu, huyện đã giao cho Ban QLXDCB phụ trách. Giờ ông mới nhận được thông tin trên, ông sẽ có ý kiến ngay lên Chủ tịch UBND huyện.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, ông sẽ chỉ đạo ngay cho Chủ tịch huyện Kon Rẫy xử lý ngay vụ việc.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin của PV, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy đã nhận được chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn không thể tiếp cận để mua được hồ sơ dự thầu từ Ban QLXDCB.

“Thứ 3 tới đây là mở thầu rồi, hôm nay chúng tôi không mua được, thứ 2 không mua được thì xong. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn, phát triển đặc biệt là về mặt thủ tục hành chính. Tuy nhiên, huyện Kon Rẫy thì luôn làm ngược lại”, doanh nghiệp phản ánh.

Tuệ Mẫn