Doanh nghiệp của các tỷ phú Việt làm ăn ra sao trong nửa đầu năm?
(Dân trí) - Báo cáo tài chính quý II cho thấy kết quả kinh doanh tích cực từ các doanh nghiệp đầu ngành do các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Hồ Hùng Anh hay Trần Đình Long dẫn dắt.
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều công ty lớn trên sàn đã công bố tình hình kinh doanh quý II và nửa đầu năm. Bức tranh chung ghi nhận tăng trưởng tốt, đặc biệt các doanh nghiệp dẫn đầu trong tay các tỷ phú Việt Nam.
Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Vefac, mã chứng khoán: VEF) - công ty trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần đạt 388 tỷ đồng, tăng 7.983% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, công ty này đạt 401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 15% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vefac đạt 509 tỷ đồng doanh thu thuần và 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 99% và 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này chủ yếu do nền so sánh cao khi trong quý I/2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản doanh thu lớn từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate cùng doanh thu tài chính tăng mạnh từ hoạt động hợp tác kinh doanh.
Vefac hiện là công ty con của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), đồng thời là chủ đầu tư Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Cổ Loa (Hà Nội). Hiện, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người có tài sản lớn nhất tại Việt Nam với giá trị 32,8 tỷ USD (theo Forbes).
Xếp thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo với 3,9 tỷ USD. Đến nay, các công ty trong tay nữ tỷ phú chưa có công bố kết quả kinh doanh chính thức.
Riêng HDBank (mã chứng khoán: HDB), trong báo cáo phân tích mới nhất, chuyên gia từ Chứng khoán Rồng Việt dự báo quý II, lợi nhuận ngân hàng ước đạt khoảng 6.151 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 12.259 tỷ đồng, tăng 22%.
Cùng lĩnh vực, Techcombank (mã chứng khoán: TCB) của tỷ phú Hồ Hùng Anh (tổng tài sản hiện tại là 1,9 tỷ USD) cũng vừa ghi nhận một quý kinh doanh tích cực, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 9% so với quý trước và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, tương đương 49% kế hoạch cả năm.

Các tỷ phú Việt (Ảnh: IT).
Cũng trong lĩnh vực ngân hàng, VPBank (mã chứng khoán: VPB) của tỷ phú Ngô Chí Dũng vừa báo lãi trước thuế kỷ lục 10.929 tỷ đồng trong quý II, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 15.900 tỷ đồng.
Cuối cùng, Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) của tỷ phú Trần Đình Long dù chưa công bố số doanh thu và lợi nhuận, song theo báo cáo định kỳ quý II, doanh nghiệp này cho biết đã sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô, tăng 48% so với cùng kỳ và tăng 9% so với quý trước. Sản lượng bán hàng đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35%. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ HRC khi sản lượng tiêu thụ trong quý đạt 1,9 triệu tấn, tăng 64% so với cùng kỳ và tăng 31% so với quý đầu năm.





