Các tỷ phú Việt Nam nhận thù lao bao nhiêu?

(Dân trí) - Nắm trong tay các tập đoàn tỷ USD và được mệnh danh là tỷ phú Việt Nam, con số thù lao hàng năm có thể không trọng yếu song vẫn được dư luận quan tâm.

Báo cáo tài chính kiểm toán của các công ty trên sàn đã hé lộ mức thù lao của các tỷ phú Việt năm qua.

Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), năm qua, công ty đã chi gần 17 tỷ đồng trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT). Trong đó, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng tiếp tục không nhận thù lao. Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó chủ tịch HĐQT khác - cũng không nhận thù lao. 

Ba Phó chủ tịch còn lại gồm bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng - nhận thù lao 4,15 tỷ/năm, tương đương 350 triệu đồng/tháng. Em bà Hương là bà Phạm Thúy Hằng cũng nhận thù lao 4,15 tỷ/năm, tương đương 350 triệu đồng/tháng.

Bà Hương và bà Hằng là 2 trong số 3 tỷ phú Việt mới được Forbes công nhận từ cuối năm 2025. 

Ông Nguyễn Việt Quang hiện là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, đang là là người có thu nhập cao nhất 23,7 tỷ đồng/năm, tương đương 2 tỷ đồng/tháng (bao gồm thù lao Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc).

Các tỷ phú Việt Nam nhận thù lao bao nhiêu? - 1

Các tỷ phú Việt Nam (Ảnh: DT).

Tại VPBank (mã chứng khoán: VPB), Chủ tịch HĐQT là ông Ngô Chí Dũng nhận thù lao 3,36 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2024, tương đương mỗi tháng nhận 280 triệu đồng. Ông Dũng vừa trở thành tỷ phú thứ 8 của Việt Nam vào cuối năm 2025 (theo bảng xếp hạng của Forbes).

Tại ngân hàng này, các phó chủ tịch cũng nhận thu nhập ngang năm ngoái, vào mức 3,12 tỷ đồng. Riêng thù lao của Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh giảm nhẹ song vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung. Cụ thể, ông Vinh nhận hơn 11,2 tỷ đồng trong năm qua, tương đương mỗi tháng nhận về hơn 933 triệu đồng.

Techcombank (mã chứng khoán: TCB), tỷ phú Hồ Hùng Anh năm qua được nhận thù lao 4,46 tỷ đồng, tăng so với năm 2024, tương đương mỗi tháng nhận 372 triệu đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT Techcombank là ông Nguyễn Đăng Quang nhận thù lao 4 tỷ đồng tại ngân hàng.

Ở diễn biến ngược lại, tại Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), ông Quang và dàn lãnh đạo HĐQT không nhận thù lao.

Tại Vietjets, tổng chi cho nhân sự chủ chốt năm qua là 14,7 tỷ đồng, trong đó chi cho HĐQT là 7 tỷ đồng, chi cho Ban điều hành là 7,7 tỷ đồng. Con số cụ thể từng thành viên không được công bố.

Tương tự, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Hòa Phát cũng không tiết lộ chi tiết thù lao từng cá nhân.