1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Độ "nóng" của chứng khoán Việt Nam vượt Nhật Bản và Mỹ

(Dân trí) - Với vị trí thứ 7 trong danh sách những thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất thế giới từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã chính thức vượt Nhật Bản và bỏ xa Mỹ.

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường chứng khoán hoạt động tốt nhất thế giới
Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường chứng khoán hoạt động tốt nhất thế giới.

Bespoke Investment Group vừa cập nhật danh sách những thị trường chứng khoán tăng trưởng nóng nhất thế giới kể từ đầu năm tới nay. Trong danh sách này, các thị trường chứng khoán thuộc nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đã có một năm hoạt động không mấy thuận lợi. Riêng thị trường Ấn Độ có nhỉnh hơn song cũng gần như dẫm chân tại chỗ với mức tăng trưởng là 0,01%.

Trong khi đó, những thị trường phát triển như Nhật Bản và Mỹ đã gặt hái những thành công nhất định. Nhật Bản tăng trưởng 23,88% và Mỹ là 14,91%.

Thế nhưng, những thị trường dẫn đầu danh sách lại là những thị trường sơ khai. Đây được gọi là những "thị trường mới nổi trong tương lai". Đứng đầu danh sách lần này là thị trường chứng khoán Dubai với mức tăng trưởng đáng kinh ngạch 49,25%. Tiếp đến là Nigeria (40,91%); Abu Dhabi (36,81%); Kuwait (35,28%); Pakistan (32,26%) và Bulgaria (27,99%).

Thị trường Việt Nam xếp thứ 7 với mức tăng trưởng ấn tượng 27,61%, đứng sau Bulgaria và đứng trên Nhật Bản. Việt Nam cũng là thị trường Đông Nam Á duy nhất lọt vào danh sách 10 thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất thế giới từ đầu năm.

Tuần trước, hãng tin Mỹ Bloomberg cũng vừa đăng thông tin cho biết, tính đến ngày 5/6 đã có 244 triệu USD của nhà đầu tư nước ngoài đổ vào chứng khoán Việt Nam, cao nhất trong vòng 5 năm.

Danh sách các thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nửa đầu năm 2013.

Danh sách các thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nửa đầu năm 2013.

Bích Diệp