1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ

(Dân trí) - Chỉ trong năm 2011, 50 nhà hảo tâm lớn nhất tại Mỹ đã làm từ thiện với tổng số tiền lên tới 10,4 tỷ USD, nhiều hơn hẳn so với 3,3 tỷ USD của năm 2010.

Dưới đây là 15 tỷ phú hào phóng nhất tại Mỹ trong năm 2011 DO tạp chí Chronicle of Philanthropy vừa công bố.

 

1. Margaret A. Cargill

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 6 tỷ USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: Quỹ từ thiện Anne Ray và quỹ Margaret A. Cargill Foundation

 
Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 1

Bà Cargill, đã qua đời năm 2006, là người thừa kế tập đoàn Cargill, tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Đây là tập đoàn được sáng lập bởi ông của bà Cargill vào năm 1865.

 

2. William S. Dietrich II

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 500 triệu USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: Quỹ Dietrich Foundation

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 2
William S. Dietrich II mới qua đời hồi tháng 10/2011, nguyên là chủ tịch công ty sản xuất khung kim loại Dietrich Industries tại Pittsburgh, thuộc tiểu bang Pennsylvania, Mỹ.

 

3. Paul G. Allen

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 372,6 triệu USD

Tài sản ròng: 13,2 tỷ USD

Nơi nhận từ thiện: Quỹ Paul G. Allen Family Foundation và Viện Khoa học Não Allen

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 3
Paul G. Allen là nhà đồng sáng lập tập đoàn máy tính Microsoft, và cũng là nhà sáng lập công ty đầu tư Vulcan.

 

4. George Soros

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 335 triệu USD

Tài sản ròng: 22 tỷ USD

Nơi nhận từ thiện: Quỹ Xã hội Mở (Open Society Foundations)

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 4
George Soros là chủ tịch Công ty quản lý quỹ đầu tư Soros Fund Management tại thành phố New York.

 

5. Michael R. Bloomberg

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 311,3 triệu USD

Tài sản ròng: 19,5 tỷ USD

Nơi nhận từ thiện: các hoạt động nghệ thuật, dịch vụ cho con người, các vấn đề xã hội …

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 5

Bloomberg hiện là thị trưởng thành phố New York, đồng thời cũng là nhà sáng lập tập đoàn tin tức tài chính Bloomberg.

 

6. Raymond G. và Ruth C. Perelman

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 227,3 triệu USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: Đại học Pennsylvania

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 6

Perelman và vợ mình (mới qua đời mùa hè vừa rồi) đã quyên tiền để xây dựng trường y Raymond & Ruth Perelman. Được biết, Perelman tốt nghiệp trường đại học Pennsylvania vào năm 1940.

 

7. David và Dana Dornsife

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 200 triệu USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: Đại học Southern California

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 7

Hai vợ chồng David và Dana Dornsife đã quyên góp nhiều tiền từ thiện cho Trường Khoa học và Nghệ thuật trực thuộc trường đại học Southern California. David Dornsife hiện là chủ tịch tập đoàn thép Herrick.

 

8.Robert E. và Dorothy J. King

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 166,5 triệu USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: Đại học Stanford

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 8

Robert E. King là nhà sáng lập công ty đầu tư Peninsula Capital tại bang California.

 

9. Arthur G. và Margaret B. Glasgow

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 125 triệu USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: Bảo tàng mỹ thuật Virginia, đại học Virginia Commonwealth

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 9

Hai vợ chồng Arthur G. và Margaret B. Glasgow đều qua đời từ những năm 1950 nhưng quỹ từ thiện của họ vẫn hoạt động cho đến tận bây giờ. Arthur Glasgow từng là nhà đồng sáng lập công ty Humphreys & Glasgow.

 

10. John và Julie Mork

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 110 triệu USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: đại học Southern California

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 10

John Mork là giáo đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng Mỹ (Energy Corporation of America). Ông tốt nghiệp đại học Southern California năm 1970.

 

11.John D. và Laura Arnold

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 101 triệu USD

Tài sản ròng: 3,5 tỷ USD

Nơi nhận từ thiện: quỹ Laura & John Arnold Foundation

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 11

John Arnold là nhà sáng lập Quỹ đầu tư Centaurus Energy có trụ sở tại thành phố Houston, thuộc tiểu bang Texas. Còn vợ ông, Laura Arnold, cũng là một doanh nhân, đồng thời từng là một luật sư. Quỹ từ thiện của hai vợ chồng nhà Arnold đã giúp ích nhiều trong việc cải thiện hệ thống tư pháp hình sự, hệ thống giáo dục công lập K-12 và hệ thống lương hưu tại Mỹ.

 

12. Richard O. Jacobson

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 100 triệu USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: phòng khám Mayo Clinic

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 12

Jacobson là nhà sáng lập tập đoàn Jacobson có trụ sở tại thành phố Des Moines, thuộc tiểu bang Iowa. Ông đã quyên tiền để xây dựng chương trình điều trị ung thư bằng tia proton.

 

13. Jack C. Taylor

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 99,8 triệu USD

Tài sản ròng: 9 tỷ USD

Nơi nhận từ thiện: Quỹ Crawford Taylor Foundation

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 13

Taylor là nhà sáng lập Enterprise Holdings, công ty mẹ của công ty chuyên cho thuê xe Enterprise Rent-a-Car và một số chi nhánh chuyên cho thuê xe khác. Quỹ từ thiện Crawford Taylor Foundation  của ông đã quyên góp nhiều tiền cho các chương trình bảo vệ động vật và phát triển cộng đồng tại St. Louis, thuộc bang Missouri.

 

14. Porter B. Byrum

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 81,8 triệu USD

Tài sản ròng: N/A

Nơi nhận từ thiện: Đại học Wake Forest

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 14

Byrum là một luật sư, doanh nhân từng tốt nghiệp khóa cử nhân luật tại đại học Wake Forest năm 1942.

 

15. John E. và Marion Anderson

 

Số tiền từ thiện năm 2011: 80 triệu USD

Tài sản ròng: 2,4 tỷ USD

Nơi nhận từ thiện: Bệnh viện nhi Los Angeles, Đại học California, Trường Quản lý John E. Anderson

 

Điểm mặt những tỷ phú hào phóng nhất nước Mỹ - 15

John Anderson, đã qua đời năm ngoái, từng là chủ tịch công ty Topa Equities. Vợ ông, Marion Anderson, là thành viên hội đồng quản trị Bệnh viện nhi Los Angeles từ năm 1989.

 

Ngọc Trang

Theo Business Insider