1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dịch vụ thuê xe tự lái "cháy" hàng

(Dân trí) - Hầu hết các điểm kinh doanh dịch vụ ô tô tự lái trên địa bàn Hà Nội hiện đều không còn xe cho thuê. Sau Tết, vào mùa lễ hội, nhu cầu đi lại của người dân giảm không đáng kể so với trong Tết.

Tại Hà Nội hiện có hơn 100 điểm cho thuê xe tự lái. Khác với những năm trước, năm nay, xe cho thuê được bổ sung những dòng cao cấp như Honda Civic, Innova, Toyota Camry 2.4…

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty Lâm Anh, cho biết, trước Tết công ty đã không có đủ nguồn cung loại xe du lịch bốn chỗ ngồi vì nhu cầu quá lớn. Sang năm mới, mặc dù mới mở hàng vào ngày 12/2 nhưng hợp đồng thuê xe đã kín chỗ đến hết Rằm tháng giêng.

Người dân sau thời điểm đón Tết lại tập trung đi các lễ hội lớn đầu năm nên nhu cầu thuê xe tăng cao. Ông Lâm cho biết thêm, tối hôm nay có lễ hội chợ Viềng thì từ hôm qua, công ty đã "cháy" xe vì nhu cầu thuê xe về Nam Định quá cao.

Trên đường Trần Khát Chân, nơi được xem là có nhiều điểm kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái nhất Hà Nội, những ngày này cũng nhộn nhịp người đến liên hệ. Anh Đinh Văn Tấn, nhà ở Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, cho biết anh có ý định thuê chiếc xe 7 chỗ ngồi để cả gia đình đi lễ hội Chùa Hương. Tuy nhiên, ý định này không thực hiện được vì tất cả các nơi anh qua đều thông báo đã hết xe.

Một nhân viên của hãng taxi Thế kỷ mới, cho biết, chỉ với 400.000đ là khách hàng có thể sở hữu xe vi vu suốt một ngày. Với mức giá đó, nhiều người dân đã tìm đến dịch vụ thuê xe tự lái mỗi khi có nhu cầu đi lại đông người.

Ngoài ra, một lý do khác khiến dịch vụ này đắt khách là thủ tục thuê khá thuận tiện. Khách hàng có nhu cầu thuê xe chỉ phải thế chấp một món tài sản không cao: bằng lái, chứng minh thư, hộ khẩu, giấy tờ xe máy và xe máy giá trị trên 10 triệu đồng là có thể nhận xe.

Anh Nguyễn Văn Chung làm việc tại điểm cho thuê xe tự lái 351 Nguyễn Khang cho biết, hiện tại văn phòng có hai loại xe cho thuê là Daewoo Lacetti và Toyota Innova, khách hàng chỉ cần đặt xe máy làm tin là có thể thuê xe. Giá thuê những chiếc xe này dao động từ 700.000 đến 1 triệu đồng một ngày, khống chế trong 300km. “Vì là mùa lễ hội nên lượng khách đến thuê xe giảm không nhiều so với thời điểm cận Tết”, anh Chung tiết lộ.

So với những năm trước, giá cả thuê xe hiện tại được khách hàng nhận định là dễ chịu. Anh Bùi Ngọc Vũ cho biết, anh chỉ phải trả 500.000đ để thuê xe Matiz trong một ngày. Giá thuê những chiếc xe cao cấp có đắt hơn, như xe Honda Civic, Toyota Altis được cho thuê với giá 1,5-1,7 triệu đồng/ngày.

Ông Lâm cho biết, thời gian gần đây, khách thuê xe chủ yếu là giới trẻ, những người chưa lập gia đình và có thu nhập cao.

Trần Hưng