1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đeo mặt nạ "Marcel Marceau" nhận 56 tỷ đồng giải "độc đắc"

(Dân trí) - Người chơi xổ số điện toán đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận thưởng 56 tỷ đồng sau khi trúng giải Jackpot – Mega 6/45. Đây là "tỷ phú vé số" thứ 4 kể từ khi trò chơi xổ số điện toán xuất hiện tại Việt Nam.

Chiều 25/11, tại TPHCM, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức Lễ trao giải Jackpot – Mega 6/45 của kỳ quay số mở thưởng thứ 54 ngày 20/11 trị giá 56 tỷ đồng cho ông D. một khách hàng tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vua hề Sác - lô nhận giải độc đắc
"Vua hề Sác - lô" nhận giải độc đắc

Cũng như 3 lần trao giải trước, người nhận giải thưởng được công bố hình ảnh có đeo mặt nạ để "bảo mật thông tin". Tuy nhiên, "tỷ phú vé số" thứ 4 này đeo mặt nạ của Marcel Marceau và luôn đưa ngón tay thể hiện cảm xúc hưng phấn, chiến thắng của mình. Đồng thời, ngay trong buổi nhận thưởng, ông D. đã tự nguyện trích 1 tỷ đồng từ tiền trúng thưởng để làm công tác từ thiện.

Trước đó, ông D. sở hữu chiếc vé có bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot Mega 6/45 của kỳ quay số mở thưởng thứ 54 ngày 20/11/2016 (09-23-33-38-41-42) đã đến Vietlott tại TPHCM yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng. Qua xác minh trên hệ thống và giấy tờ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé của khách hàng mang đến hợp lệ.

trúng thưởng giải Jackpot với trị giá 56 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật) được phát hành ở điểm bán hàng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào chiều ngày 20/11/2016. Vé trúng thưởng được người mua theo hình thức để máy chọn.

Ông D. luôn đưa ngón tay cái thể hiện niềm vui khi trao tiền từ thiện
Ông D. luôn đưa ngón tay cái thể hiện niềm vui khi trao tiền từ thiện

Theo quy định Nhà nước, ông D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 5,6 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ông D đã nhận tiền giải thưởng với số tiền hơn 50 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản tại Vietinbank.

Theo nguyện vọng của mình, ngay khi nhận thưởng, ông D. đã trích 1 tỷ đồng từ tiền trúng thưởng để làm công tác từ thiện. Trong đó, ông D. trao 400 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại miền Trung thông qua Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tại miền Trung. 600 triệu đồng còn lại, ông D. chia đều cho 3 mái ấm tình thương, trung tâm nuôi dưỡng người già, cơ sở nuôi trẻ mồ côi ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công Quang