1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tạp chí Business Week (Mỹ):

Đầu tư nước ngoài đang đổ vào Việt Nam

Tạp chí Mỹ Business Week số tuần này (18/4) sẽ tiếp tục đăng bài kèm ảnh của nhà báo Frederik Balfour sau chuyến thăm TPHCM cuối tháng 3 nhằm đánh giá tiềm năng phát triển của VN dưới con mắt các nhà đầu tư

Nội dung bài báo cho hay: Trong 18 tháng qua, những khoản đầu tư mới từ nước ngoài ùn ùn đổ vào VN. Cuối năm ngoái, Quỹ Phát triển VN ở Dublin (Ireland) do Công ty Dragon Capital Ltd. có trụ sở tại TPHCM quản lý, đã góp thêm 60 triệu USD vào tổng vốn đầu tư hiện nay ở VN là 200 triệu USD. Quỹ đó đã đầu tư vào các ngân hàng thương mại, Công ty Vinamilk.

 

Quỹ Cơ hội VN ở London đã đầu tư 37 triệu USD từ năm 2003 và đang định đầu tư thêm 45 triệu USD nữa. Và mới nhất là cuối tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Intenational Data Inc. (IDG) đã khai trương tại TPHCM Quỹ Cổ phiếu tư nhân IDG Vietnam Ventures có vốn 100 triệu USD với 2 khoản đầu tư đầu tiên vào các xí nghiệp phần mềm ở VN.

Đúng như đồng giám đốc Công ty Quản lý Đầu tư Vinacapital Don Lam nhận xét: “Giờ đây là thời cơ tốt cho các nhà đầu tư”.

Về sự phát triển ở VN trong hơn một thập kỷ qua, nhà báo Balfour viết: “Khác với thời kỳ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hiện nay các nhà đầu tư nói rằng tình hình đã khác rồi. Chính phủ VN đã dẹp bỏ những trở ngại từ khu vực tư nhân, điều chỉnh một số quy định và đẩy mạnh tiến trình tư nhân hóa.

Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm trên 7% trong 4 năm qua trong khi thu nhập tính theo đầu người tăng gấp đôi trong 10 năm, đạt 540 USD. Năm 2004 VN đã cấp phép cho các công ty nước ngoài đầu tư 4,2 tỉ USD, mức này tính theo tỉ lệ GDP thì VN sánh ngang với TQ về thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

Xuất khẩu sang Mỹ các mặt hàng cà phê, hải sản, giày Nike, hàng dệt may, tăng gấp 4 lần, đạt gần 7 tỉ USD/năm kể từ khi Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ có hiệu lực năm 2001. Chắc chắn, buôn bán song phương sẽ tăng mạnh khi VN gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào cuối năm nay.

Giám đốc điều hành Công ty Dragon Capital Dominic Scriven nói rất đúng rằng: “Các động lực cơ bản của một thị trường đang trỗi dậy hoạt động cân bằng hơn, nhịp nhàng, biết đón trước thời cơ và mạnh hơn”.

Về tình hình đầu tư, bài báo viết: “Trong khi hầu hết các khoản đầu tư ở VN vào lúc này là cổ phần tư nhân, Chính phủ VN đang tiến tới tạo một thị trường vốn rộng lớn hơn. Trung tâm Thương mại Chứng khoán TPHCM ra đời năm 2000, lúc đầu chỉ có 28 công ty nhỏ tham gia với vốn tham gia thị trường khoảng 270 triệu USD.

Nhưng năm nay, các nhà đầu tư tham gia nghiêm túc hơn. Chỉ riêng 3 công ty là Vinamilk, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (Sacombank), ngân hàng tư nhân lớn nhất VN, năm 2004 lãi 9,6 triệu USD và Ngân hàng Thương mại Á châu (ACB), đã có thể nâng gấp 4 lần khoản vốn trên.

Giám đốc Công ty Quản lý Tài sản PXP Vietnam Jonathan Waugh tỏ ra vui mừng: “Như vậy là chúng tôi sẽ đạt được con số kỳ diệu 1 tỉ USD! Điều này sẽ khuyến khích các công ty lớn hơn tham gia đầu tư và từ đó sẽ kích thích thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán ở VN”.

“Trong 2 năm tới Chính phủ VN cũng sẽ bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Nhà nước Vietcombank hiện đã có vốn cổ phần 450 triệu USD và cũng bán cổ phần của VinaPhone, mạng lưới điện thoại di động lớn thứ hai của VN. Trong khi đó, các quỹ vốn cổ phần tư nhân đã tập hợp được những doanh nhân hoạt động tích cực trên thị trường cổ phiếu với tổng số vốn khoảng 2 tỉ USD”.

Theo Đỗ Chuyên

Báo Người lao động